Indonesia giúp ông Shin tìm mọi cách qua mặt tuyển Việt Nam

(PLO)- LĐBĐ Indonesia vừa công bố danh sách 28 tuyển thủ cho hai trận quyết đấu với Việt Nam tại sân Bung Karno (Jakarta) và Mỹ Đình (Hà Nội), trong đó Indonesia có thể ra sân với 11 ngoại binh nhập tịch.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

11 ngoại binh nhập tịch của Indonesia có tân binh Jay Idzes đang chơi giải hạng Nhì của Ý, cùng ba gương mặt gốc Hà Lan gồm Nathan Tjoe-A-On, Thom Haye và Ragnar Oratmangoen, dù ba cầu thủ này chưa phải là công dân Indonesia.

1_15_BAICHINH_Indonesia_baobien.jpg
Cuộc tái đấu Indonesia - Việt Nam rất quan trọng với chiếc vé vào giai đoạn 3 vòng loại World Cup 2026. Ảnh: ANH THỎA
2_15_BAICHINH_Indonesia_baobien.jpg
HLV Shin Tae-yong (phải) qua tận Ý gặp gỡ để đưa tân binh Jay Idzes về đá hai trận gặp Việt Nam. Ảnh: GETTY IMAGES

Đưa cầu thủ chưa có quốc tịch Indonesia lên tuyển

Sở dĩ ông Shin vẫn gọi ba cầu thủ khoác áo các CLB châu Âu chưa phải là công dân Indonesia lên đội tuyển vì phía chính LĐBĐ Indonesia (PSSI) xác định là ngày 12-3, ba cầu thủ trên chính thức tuyên thệ nhận quốc tịch Indonesia và hoàn toàn có quyền chơi hai trận quan trọng gặp tuyển Việt Nam (VN).

Có thể thấy PSSI đang tìm mọi cách để giúp HLV Shin Tae-yong có đội hình mạnh nhất cho cuộc chinh phục chiếc vé vào vòng loại thứ ba cúp thế giới 2026, bất chấp những tranh cãi về việc nhập tịch cầu thủ có phải là phương pháp bền vững của bóng đá Indonesia.

Hiện tại, đội tuyển Indonesia sau hai trận mới có 1 điểm, nằm cuối bảng F, sau Philippines cũng với 1 điểm, Việt Nam 3 điểm và Iraq 6 điểm. Vì thế, cơ hội lật ngược tình thế của thầy trò HLV Shin Tae-yong chỉ xảy ra khi họ chiếm ưu thế sau hai trận gặp tuyển VN. Còn nếu hòa và thua sẽ chôn vùi tham vọng của Indonesia và tất nhiên chiếc ghế của HLV Shin Tae-yong cũng bay theo.

Chút lợi thế tâm lý cho Indonesia là trận thắng VN 1-0 ở vòng bảng Asian Cup hồi tháng 1, nhờ quả phạt đền duy nhất, sau khi Thanh Bình kéo áo đối thủ trong vòng cấm. Đây cũng là chiến thắng đầu tiên của HLV Shin Tea-yong trước đội bóng khó chịu VN sau hơn bốn năm dẫn dắt Indonesia (trận bán kết SEA Games 32 Indonesia thắng VN không phải do ông Shin dẫn dắt).

Ngày 12-3, ba cầu thủ châu Âu chính thức tuyên thệ nhận quốc tịch Indonesia và hoàn toàn có quyền chơi hai trận quan trọng gặp Việt Nam.

PSSI lý giải việc “ngoại hóa” đội tuyển của HLV Shin Tae-yong

Vì rất tin tưởng vào lực lượng cầu thủ nhập tịch trong bối cảnh quân trong nước thiếu chất lượng, ông Shin làm ngơ những lời chỉ trích từ nhiều nhà phản biện về chính sách để tập trung vào hai trận đấu với tuyển VN. Ông thầy người Hàn Quốc hiểu rõ nếu không thể giúp Indonesia đi tiếp, sự nghiệp của ông ở đây sẽ chấm dứt. Bất chấp sự hoài nghi, ông Shin vẫn kiên định với chủ nghĩa thực dụng của mình. Ông thầy 53 tuổi cần chiến thắng để cứu cánh cho bóng đá Indonesia và cho chính ông hơn là chú tâm đến sự phát triển căn bản của bóng đá Indonesia về lâu dài.

Rất may cho HLV Shin Tae-yong là cách làm của ông đang có nhiều sự ủng hộ của PSSI, mặc dù cơ quan quản lý bóng đá Indonesia vẫn ra sức bảo vệ và bao biện rằng đây chỉ là phương án ngắn hạn. Phó Chủ tịch PSSI Zainudin Amali cho biết việc nhập tịch nhiều cầu thủ gốc Indonesia không phải để loại bỏ các cầu thủ trong nước mà nhằm mục đích giúp đội tuyển quốc gia có nhiều cầu thủ chất lượng. Ngoài ra, sự góp mặt của ngoại binh nhập tịch sẽ tạo động lực cho đồng nghiệp nỗ lực hơn để chen chân vào đội hình chính.

PSSI nhấn mạnh quá trình nhập tịch là giúp đội tuyển Indonesia (hiện xếp thứ 142 thế giới) bắt kịp các quốc gia khác trên bảng xếp hạng FIFA. Phó Chủ tịch Zainudin Amali kết luận: “Việc nhập tịch chỉ là một kế hoạch ngắn hạn. Về lâu dài, PSSI vẫn phải dựa vào sự phát triển của chính mình. Hy vọng một ngày nào đó, chúng tôi sẽ không cần nhập tịch. Còn bây giờ, chúng tôi mơ ước từ nay đến lúc hết nhiệm kỳ, bóng đá Indonesia sẽ vào top 100 trên bảng xếp hạng thế giới”.•

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.