Có doanh nghiệp phát hành trái phiếu với lãi suất chỉ...1%/năm

(PLO)- Việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) của nhóm ngân hàng trong quý 3 diễn ra sôi động nhằm đáp ứng quy định tỉ lệ vốn huy động ngắn hạn cho vay trung dài hạn về mức 30%.

Theo số liệu công bố ngày 5-10 của Công ty Chứng khoán VNDirect, hoạt động phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ trong quý 3 bất ngờ tăng cao gấp 2,7 lần so với quý 2 năm nay và tăng 36,2% so với cùng kỳ.

Trong đó, nhóm ngân hàng phát hành nhiều nhất với tổng giá trị đạt khoảng 47.224 tỉ đồng, chiếm 53,2% tổng giá trị phát hành trong 3 tháng vừa qua.

VNDirect cho rằng, Thông tư 08/2020 của NHNN quy định về về tỉ lệ tối đa vốn huy động ngắn hạn cho vay trung dài hạn của các ngân hàng phải đưa về mức 30% (có hiệu lực từ đầu tháng 10) là một trong những nguyên nhân chính khiến hoạt động phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ (TPDNRL) của nhóm ngân hàng sôi động vào quý 3.

Có thể điểm tên một số nhà băng đã phát hành nhiều nhất trong quý 3 như ACB (15.000 tỉ đồng), OCB (9.200 tỉ đồng), Techcombank (6.000 tỉ đồng), LPBank (4.200 tỉ đồng). Phần lớn, các đợt phát hành trái phiếu của nhóm ngân hàng có kỳ hạn phổ biến là 2-3 năm, với lãi suất từ 6,4% - 7,5%/năm.

Tiếp đến, bất động sản là nhóm ngành có tỉ trọng phát hành lớn thứ 2 với tổng giá trị phát hành đạt khoảng 29.593 tỉ đồng, chiếm 33,4% tổng giá trị phát hành.

Các doanh nghiệp bất động sản đã phát hành nhiều nhất gồm: Capitaland Tower đã phát hành 4 lô trái phiếu với tổng số vốn huy động lên đến hơn 12.200 tỉ đồng, lãi suất 1%/năm kỳ hạn 60 tháng. Đây là mức lãi suất huy động thấp nhất trong số các đơn vị phát hành trái phiếu từ đầu năm đến nay. Trong giao dịch này trái chủ có quyền được góp một phần hoặc toàn bộ giá trị gốc và lãi trái phiếu vào vốn điều lệ của tổ chức phát hành.

Ngoài ra, còn có công ty bất động sản Lan Việt phát hành 4.100 tỉ đồng với lãi suất 13,3%/năm kỳ hạn 15 tháng, Công ty bất động sản BIM phát hành 2.333 tỉ đồng với lãi suất 10,4%/năm kỳ hạn 84 tháng…

Tính chung 9 tháng đầu năm nay, tổng giá trị phát hành đạt 167.983 tỉ đồng, giảm 32,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Mở rộng cung ứng vốn: Cơ hội và rủi ro đan xen

Mở rộng cung ứng vốn: Cơ hội và rủi ro đan xen

(PLO)- Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư 25/2026 sửa đổi, bổ sung Thông tư 22/2019 về các giới hạn, tỉ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng, có hiệu lực từ ngày 1-7.

Techcombank đồng hành cùng ‘AI Thực Chiến’ mùa 2: ‘Dẫn lối trí tuệ Việt - Vươn tầm kỷ nguyên AI’

Techcombank đồng hành cùng ‘AI Thực Chiến’ mùa 2: ‘Dẫn lối trí tuệ Việt - Vươn tầm kỷ nguyên AI’

(PLO)- Chương trình “AI Thực Chiến” do Bộ Công an chỉ đạo, được Đài Truyền hình Việt Nam (VTV), Trung tâm Dữ liệu Quốc gia (NDC), Hiệp hội Dữ liệu Quốc gia (NDA) và Techcombank phối hợp tổ chức, nhằm tìm kiếm, phát hiện và bồi dưỡng nhân tài trí tuệ nhân tạo (AI) cho Việt Nam.

NCB đồng hành chuyển đổi số ngành du lịch, gia tăng trải nghiệm cho du khách quốc tế

NCB đồng hành chuyển đổi số ngành du lịch, gia tăng trải nghiệm cho du khách quốc tế

(PLO)- Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) đang từng bước khẳng định vai trò đồng hành cùng ngành du lịch qua việc phát triển các giải pháp thanh toán số an toàn, thuận tiện, góp phần tháo gỡ rào cản chi tiêu, gia tăng trải nghiệm cho du khách quốc tế và hỗ trợ doanh nghiệp du lịch nâng cao năng lực cạnh tranh.