Có CCCD gắn chip, giấy tờ ghi CCCD mã vạch có giá trị không?

(PLO)- Khi đổi sang thẻ CCCD gắn chip thì những giấy tờ có ghi thông tin theo thẻ CCCD mã vạch tiếp tục được sử dụng.

Tôi được biết từ ngày 1-1, thẻ căn cước công dân (CCCD) có gắn chip sẽ được cấp để thay thế CCCD có mã vạch. Tôi được cấp thẻ CCCD mã vạch từ năm 2018, nhiều giấy tờ của tôi như sổ hồng, bằng lái xe đều ghi thông tin theo thẻ CCCD mã vạch.

Xin hỏi, nếu đổi sang CCCD gắn chip thì tôi có phải đổi lại các giấy tờ ghi thông tin từ CCCD có mã vạch không?

Bạn đọc Nguyễn Hoàng Huy (TP.HCM)

Luật sư Bùi Quốc TuấnĐoàn Luật sư TP.HCM, trả lời: Bộ Công an vừa ban hành Thông tư 06/2021 quy định về mẫu thẻ CCCD vào ngày 23-1. Thông tư 06 có hiệu lực trong cùng ngày ban hành.

Tại thông tư này, Bộ Công an quy định về mẫu thẻ CCCD có gắn chip để tạo điều kiện thuận lợi trong công tác cấp thẻ CCCD gắn chip cho người dân toàn quốc.

Đặc biệt, tại Thông tư 06 Bộ Công an đã có hướng dẫn rõ ràng về giá trị sử dụng của các giấy tờ có ghi thông tin theo thẻ CCCD có mã vạch, đây là một trong những băn khoăn lớn của người dân trong thời gian qua.

Cụ thể, theo Điều 4 của thông tư này, các loại giấy tờ có giá trị pháp lý đã phát hành có sử dụng thông tin từ thẻ CCCD được cấp trước ngày 23-1 thì vẫn nguyên hiệu lực pháp luật. Do đó, anh Huy không cần lo lắng vì khi đổi sang thẻ CCCD gắn chip thì những giấy tờ có ghi thông tin theo thẻ CCCD mã vạch tiếp tục được sử dụng.

Cũng theo Thông tư 06, dù phát hành thẻ CCCD gắn chip nhưng thẻ CCCD mã vạch nếu còn nguyên vẹn và còn thời hạn sử dụng thì vẫn có giá trị sử dụng bình thường cho đến khi hết hạn theo quy định.


Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.