CNN, REUTERS: Bà Harris gom đủ số đại biểu, chắc suất đề cử Dân chủ chỉ trong một ngày

(PLO)- Truyền thông Mỹ đưa tin Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã vận động đủ số đại biểu ủng hộ, chắc suất đề cử đại diện đảng Dân chủ tham gia cuộc bầu cử tổng thống Mỹ cuối năm nay.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo kết quả thăm dò của đài CNN công bố đêm 22-7 (giờ Mỹ), Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã vận động đủ số đại biểu ủng hộ để trở thành ứng viên tổng thống của đảng Dân chủ.

Cụ thể, chỉ trong 24 giờ sau khi tuyên bố tranh cử, bà Harris đã nhận được sự ủng hộ của 2.471 đại biểu đảng Dân chủ, vượt qua mức 1.976 đại biểu cần thiết để giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ.

Bà Harris đã nhận được sự ủng hộ của đại biểu từ các bang California, New York, Louisiana, Maryland, Kentucky, Tennessee, North Carolina, South Carolina, Wisconsin, Maine, Massachusetts, Iowa, South Dakota và Nevada.

ứng viên tổng thống của đảng Dân chủ.jpg
Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris vận động tranh cử tại TP Wilmington, bang Delaware (Mỹ) ngày 22-7. Ảnh: AFP

Theo kế hoạch, việc các đại biểu bỏ phiếu để công nhận bà Harris sẽ kết thúc trước ngày 7-8. Ngày 19-8, đảng Dân chủ sẽ tổ chức đại hội toàn quốc để chính thức xác nhận bà Harris là ứng viên tổng thống của đảng.

Theo CNN, đảng Dân chủ đang tìm kiếm ứng viên liên danh tranh cử với bà Harris ở vị trí phó tổng thống.

CNN dẫn nguồn tin rằng các luật sư đảng Dân chủ đang bắt đầu khảo sát những ứng viên phó tổng thống tiềm năng.

Theo nguồn tin, Thống đốc bang North Carolina - ông Roy Cooper, Thống đốc bang Pennsylvania - ông Josh Shapiro và Thượng nghị sĩ Mark Kelly của bang Arizona nằm trong số những đảng viên Dân chủ được yêu cầu nộp thông tin về tài chính, lịch sử gia đình và các thông tin cá nhân khác.

Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris khởi động chiến dịch chạy đua vào Nhà Trắng sau khi Tổng thống Joe Biden ngày 21-7 bất ngờ thông báo ngừng tranh cử.

Bộ đôi Trump - Vance nhắm mục tiêu bà Harris

Bộ đôi Trump - Vance nhắm mục tiêu bà Harris

(PLO)- Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump và phó tướng JD Vance cùng nhiều đảng viên Cộng hòa chuyển hướng nhắm vào Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris sau khi Tổng thống Joe Biden dừng tranh cử.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.