Nhóm bà Harris gọi hàng trăm cuộc huy động ủng hộ từ Dân chủ

(PLO)- Ngay sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden rút tranh cử, nhóm trợ lý Phó Tổng thống Kamala Harris khẩn trương hàng trăm cuộc cho các đảng viên Dân chủ huy động ủng hộ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hãng tin Reuters ngày 22-7 dẫn lời các nguồn thạo tin rằng nhóm tranh cử và đồng minh của Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã gọi hàng trăm cuộc điện thoại để tìm kiếm sự ủng hộ từ các đại biểu đảng Dân chủ.

Động thái này diễn ra ngay sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố rút tranh cử tổng thống và ủng hộ bà Harris thay ông tham gia đường đua vào Nhà Trắng năm 2024.

Văn phòng cũng như đội ngũ tranh cử của Phó Tổng thống Harris từ chối yêu cầu bình luận của Reuters.

Phó Tổng thống Harris
Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris. Ảnh: CNN

Tính đến cuối ngày 22-7, có tổng cộng 250 đảng viên Dân chủ cấp cao công khai ủng hộ bà Harris, gồm: 23 thống đốc, 41 thượng nghị sĩ, 186 hạ nghị sĩ, theo tờ The New York Times.

Cựu Tổng thống Bill Clinton, cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton và cựu Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi đều bày tỏ sự ủng hộ đối với bà Harris. Ngoài ra, Nhóm Da màu trong quốc hội, Nhóm Người gốc Tây Ban Nha trong quốc hội và Nhóm Cấp tiến của quốc hội đã lên tiếng ủng hộ Phó Tổng thống Harris.

Theo hãng tin Axios, nhóm tranh cử của Phó Tổng thống Harris đã huy động được 81 triệu USD chỉ trong 24 giờ kể từ khi ông Biden tuyên bố rút khỏi cuộc đua Nhà Trắng hôm 21-7.

Theo nhóm tranh cử của bà Harris, hơn 888.000 nhà tài trợ cơ sở đã đóng góp trong 24 giờ đó. Đáng chú ý, có tới 60% nhà tài trợ trong số này là những người đóng góp lần đầu tiên.

Theo đài CNN, đảng Dân chủ nhìn chung ủng hộ Phó Tổng thống Harris trở thành ứng cử viên tổng thống tiếp theo của đảng họ.

Theo cuộc thăm dò mới từ CBS NewsYouGov (thực hiện từ ngày 21 đến 22-7 trong số 1.071 cử tri là đảng viên Dân chủ), có 79% cử tri cho rằng đảng nên đề cử bà Harris làm ứng viên tổng thống; 39% nói rằng có động lực bỏ phiếu hơn nếu bà Harris làm ứng viên tổng thống của đảng; và 45% cho rằng cơ hội giành chiến thắng của đảng Dân chủ sẽ tốt hơn nếu bà Harris thay ông Biden ra tranh cử.

Ứng viên chính thức đại diện đảng Dân chủ ra tranh cử tổng thống Mỹ sẽ được bầu chọn tại Đại hội toàn quốc đảng Dân chủ dự kiến diễn ra từ ngày 19 đến 22-8 tại TP Chicago (bang Illinois).

Theo Reuters, việc tranh thủ tìm kiếm ủng hộ là điều cực kỳ quan trọng trong bối cảnh hiện tại để giành tấm vé đại diện đảng Dân chủ ra tranh cử. Tính đến 17 giờ 10 phút ngày 22-7 (giờ Mỹ), có hơn 1.200 đại biểu đã công khai ủng hộ Phó Tổng thống Harris, theo đài CNN.

Nếu muốn đại diện đảng, bà Harris phải giành được sự ủng hộ từ ít nhất 1.968 đại biểu cam kết.

Trong các cuộc bầu cử sơ bộ trước đó, Tổng thống Biden đã nhận được sự ủng hộ của 3.896 đại biểu cam kết, chắc suất nhận đề cử từ đảng Dân chủ.

Tuy nhiên, việc ông Biden công khai ủng hộ bà Harris thay ông tham gia cuộc đua vào Nhà Trắng không đồng nghĩa mặc nhiên bà Harris sẽ nhận được đề cử từ đảng Dân chủ. Lý do là các quy tắc hiện tại của đảng Dân chủ không cho phép ông Biden chuyển giao số đại biểu này cho bà Harris.

Tổng thống Biden rút tranh cử: Người thay thế được chọn ra sao?

Tổng thống Biden rút tranh cử: Người thay thế được chọn ra sao?

(PLO)- Tổng thống Biden rút tranh cử và ủng hộ Phó Tổng thống Harris thay mình tham gia đường đua Nhà Trắng 2024, song điều này không đảm bảo bà Harris sẽ được đề cử, mà nhân vật này sẽ chỉ được lộ diện sau màn bầu chọn khắt khe theo đúng quy trình của đảng Dân chủ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.