CLB Luật gia trẻ với phiên tòa ly hôn

(PLO)- Chủ đề Ly hôn của phiên tòa tập sự số 8 đã nhận được rất nhiều sự chú ý của thầy, cô cũng như các bạn sinh viên trong và ngoài trường.
(PLO) – Chủ đề Ly hôn của phiên toà tập sự số 8 đã nhận được rất nhiều sự chú ý của thầy, cô cũng như các bạn sinh viên trong và ngoài trường.

- Tôi không thể tiếp tục sống trong cảnh bị hành hạ về thể xác lẫn tinh thần như thế mãi được. Anh ấy thường xuyên ghen tuông điên loạn, đánh đập và chửi bới tôi, cho rằng tôi đi ngoại tình. Cứ tiếp tục như vậy thì tôi sẽ bị đánh chết.

- Tôi đúng là đã từng có một lúc không kiểm soát được bản thân mình, lỡ tay đánh vợ một cái. Tuy nhiên nếu nói là tôi thường xuyên đánh Trang thì oan cho tôi quá, tôi yêu vợ mình lắm và không có chuyện thường xuyên đánh vợ.

Đây là những lời đối đáp qua lại giữa hai vợ chồng trước HĐXX tại phiên tòa tập sự lần 8 diễn ra tối 31-3 do CLB Luật gia trẻ Trường ĐH Luật Hà Nội tổ chức.

Câu chuyện bắt đầu bằng mâu thuẫn của hai vợ chồng khi chị vợ ra ngoài đi làm và người chồng cho là chị có mối quan hệ ngoài luồng rồi quay sang hoạnh họe đánh vợ đến nhập viện. Chị vợ khăng khăng đòi ly hôn, giữ lại ngôi nhà và mảnh đất để nuôi con. Anh chồng cũng không vừa, không chịu ly hôn, còn nếu tòa “cho” thì anh xin nuôi con.

Cuối cùng, HĐXX quyết định bác đơn yêu cầu ly hôn của chị vợ.

Phiên tòa tập sự đã nhận được sự đánh giá cao từ thầy cô và sinh viên trong trường về quy mô tổ chức cũng như chất lượng phiên tòa.

Bị đơn Nguyễn Tiến Mạnh trả lời câu hỏi của hội thẩm. Ảnh: Minh Hoàng

Bạn Ngọc Tuệ chia sẻ: “Mình thấy phiên tòa ngày hôm nay khá hay, để trong vòng hơn tháng mà các bạn trong BTC có thể xây dựng được hệ thống luận cứ khá mạch lạc và chi tiết. Thủ tục phiên tòa cũng giống với các tòa thực tế mà mình đã xem. Phần thể hiện của hai bên nguyên đơn và bị đơn cũng để lại nhiều ấn tượng cho mình nữa”.

Với phương châm học đi đôi với hành, phiên tòa tập sự đã đem đến cho sinh viên luật những trải nghiệm thực tế, phát huy tài năng, kiến thức pháp luật của sinh viên. Tại tòa, các sinh viên có cơ hội  vào vai bị cáo, nhân chứng, luật sư, thẩm phán, hội thẩm nhân dân, đại diện Viện kiểm sát... Việc diễn án không chỉ giúp sinh viên củng cố những kiến thức và vận dụng được những kiến thức đó vào thực tế mà còn chững chạc, tự tin hơn trong cuộc sống và việc hành nghề luật sau này.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.