CLB Khánh Hòa nói gì sau án phạt của FIFA?

(PLO)- Sau khi bị FIFA thông báo về án kỷ luật cấm đăng ký cầu thủ, do không thanh toán tiền cho ngoại binh Mamadou Guirassy, CLB Khánh Hòa đã có giải trình.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 12-8, nguồn tin của PLO, cho biết Công ty CP Khánh Hòa Sport, đơn vị chủ quản của CLB Khánh Hòa, đã có công văn gửi Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA), Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) để giải trình về việc chậm thanh toán cho cầu thủ Mamadou Guirassy.

Động thái trên được phía Công ty CP Khánh Hòa Sport thực hiện sau khi FIFA có phán quyết về việc CLB Khánh Hòa bị ngoại binh Mamadou Guirassy kiện lên Văn phòng giải quyết khiếu nại FIFA vì bị đội bóng Việt Nam đơn phương chấm dứt hợp đồng và đòi 26.000 USD (650 triệu đồng) tiền lương và lãi chậm trả.

Chưa hết, CLB Khánh Hòa bị FIFA cấm đăng ký cầu thủ mới trong tương lai. Nếu không thanh toán tiền gốc lẫn lãi suất cho Guirassy, đội Khánh Hòa có thể bị cấm ba kỳ chuyển nhượng vì vi phạm hợp đồng.

Trong văn bản giải trình với FIFA và VFF, CLB Khánh Hòa cho biết ngày 5-4, sau khi xem xét kết quả thi đấu không tốt, Công ty CP Khánh Hòa Sport đã ra thông báo đối với cầu thủ Mamadou Guirassy về chi phí thanh lý trước thời hạn là ba tháng lương, gồm tháng 3, 4 và tháng 5-2024 kèm phí chuyển nhượng 50%.

mamadou-guirassy-1723353918147440221014.webp
Mamadou Guirassy trong ngày ký hợp đồng với Khánh Hòa - Ảnh: FBNV

Do đang gặp khó khăn về tài chính, nên Công ty CP Khánh Hòa Sport đề nghị sẽ chi trả số tiền trên làm ba đợt. Tuy nhiên, phía Mamadou Guirassy không đồng ý, yêu cầu trả hết một lần.

Lãnh đạo Công ty CP Khánh Hòa Sport cho biết, thời điểm đó đơn vị không thể thanh toán được do kết thúc mùa giải, 2022-2023, đơn vị tài trợ cũ nợ thuế nên bị cơ quan thuế cưỡng chế khóa tài khoản từ ngày 15-3 đến 25-6.

Vẫn theo lãnh đạo Công ty CP Khánh Hòa Sport, đến ngày 27-3, doanh nghiệp nhận được quyết định của FIFA yêu cầu trả cho cầu thủ Mamadou số tiền trên, thời hạn chậm nhất ngày 16-4-2024. Tuy nhiên, vì lí do nêu trên mà doanh nghiệp không thể chi trả đúng hạn.

Đến ngày 25-6, tài khoản của Công ty CP Khánh Hòa Sport đã được mở và doanh nghiệp đã chi vào tài khoản của cầu thủ Mamadou tổng số tiền 19.500 USD (tương đương ba tháng lương theo như thỏa thuận giữa hai bên).

CLB Khánh Hòa.jpg
Mùa giải vừa qua ngoại binh Mamadou Guirassy có kết quả thi đấu không tốt trong màu áo CLB Khánh Hòa. Ảnh: FBVN

Ngày 2-7, Công ty CP Khánh Hòa Sport nhận được quyết định của tòa án trọng tài thể thao yêu cầu công ty phải trả tổng cộng 26.000 Euro (tương đương 27.900 USD) trong đó bao gồm lãi suất 5%.

“Phía Công ty CP Khánh Hòa Sport đã trả trước 19.500 USD, đang nợ 8.400 USD. Tuy nhiên, vì lý do cầu thủ Mamadou đã hết hạn visa ngày 25-5-2024, nên ngân hàng không thể chi trả số tiền còn lại theo như yêu cầu”, lãnh đạo Công ty CP Khánh Hòa SPORT phân trần.

Cũng theo lãnh đạo Công ty CP Khánh Hòa SPORT, qua trao đổi, phía luật sư của Mamadou đồng ý không tính lãi 5% phần nợ vì các lý do khách quan và nhanh chóng thực hiện gia hạn visa để nhận tháng lương còn lại (6.500 USD).

Trao đổi với PLO, ông Nguyễn Thanh Hải, Tổng giám đốc Công ty TNHH nhà nước MTV Yến sào Khánh Hòa, đơn vị tài trợ chính đội bóng Khánh Hòa, cho biết đã nắm được thông tin về thông báo của FIFA, VFF.

“Khi nhận được thông tin, phía nhà tài trợ đã có ý kiến yêu cầu phía Công ty CP Khánh Hòa Sport nhanh chóng giải trình với FIFA, VFF để các cơ quan liên quan hiểu rõ vấn đề. Đây hoàn toàn là lý do khách quan. Phía Công ty CP Khánh Hòa Sport thông tin đã chuyển tiền cho phía cầu thủ, nhưng vì người này đã hết hạn visa, về nước nên phía ngân không thể thực hiện lệnh chuyển tiền”- ông Hải nói.

z4954387453107b06f962fd5fa34a5406a54fe814cd08b-1702014593636311584825.jpg
Đội bóng Khánh Hòa mùa giải 2023-2024. Ảnh: AB

Cũng theo ông Hải, hiện chỉ chờ phía Mamadou gia hạn xong visa, tất cả số tiền còn thiếu sẽ được phía ngân hàng tất toán lệnh chuyển.

Về thông tin CLB Khánh Hòa đang gặp khó khăn về tài chính, ông Hải thừa nhận đúng. Tuy nhiên, phía nhà tài trợ đang nỗ lực vận động doanh nghiệp cùng mạnh thường quân chung tay đóng góp để giúp CLB tham gia giải hạng Nhất theo chỉ đạo của UBND tỉnh và sở Văn hóa Thể thao.

“Đến nay chúng tôi chắc chắn sẽ không bỏ giải vì bất cứ lý do gì. Hy vọng sau văn bản giải trình của CLB Khánh Hòa phía FIFA sẽ gỡ bỏ án phạt kỷ luật cấm đăng ký cầu thủ”- ông Hải nói với PLO.

Được biết, mùa giải vừa qua chi phí để hoạt động đội bóng Khánh Hòa mỗi mùa giải là 65 tỉ đồng, trong đó Yến sào Khánh Hòa tài trợ 35 tỉ đồng, còn lại từ nguồn Quỹ phát triển bóng đá tỉnh Khánh Hòa.

Tại V-League mùa giải 2023-2024, Mamadou Guirassy thi đấu tổng cộng 11 trận cho đội bóng phố biển nhưng không để lại dấu ấn nào về chuyên môn ngoài ba chiếc thẻ vàng.

Trên thị trường chuyển nhượng, chân sút sinh năm 1995 hiện có trị giá 75.000 EURO, dù giá chuyển nhượng trước đó của Mamadou Guirassy đã từng tăng vọt lên 200.000 EURO vào năm 2022.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.