Chuyển Trường Đại học Trà Vinh thành Đại học Trà Vinh

(PLO)- Phó Thủ tướng Lê Thành Long vừa ký quyết định chuyển Trường Đại học Trà Vinh thành Đại học Trà Vinh, là cơ sở giáo dục đại học công lập trực thuộc UBND tỉnh Vĩnh Long.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 12-1-2026, Phó Thủ tướng Lê Thành Long ký Quyết định số 73/QĐ-TTg về việc chuyển Trường Đại học Trà Vinh thành Đại học Trà Vinh.

Đại học Trà Vinh là cơ sở giáo dục đại học công lập trực thuộc UBND tỉnh Vĩnh Long, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, trụ sở chính tại tỉnh Vĩnh Long.

Theo quyết định, Đại học Trà Vinh thực hiện tổ chức lại cơ cấu tổ chức và hoạt động trên cơ sở Trường Đại học Trà Vinh, phù hợp với quy định của Luật Giáo dục đại học và các quy định pháp luật có liên quan.

Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh tiếp tục thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định pháp luật hiện hành cho đến khi cấp có thẩm quyền bổ nhiệm Giám đốc Đại học Trà Vinh.

Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh Vĩnh Long cùng các cơ quan liên quan có trách nhiệm hướng dẫn, giám sát quá trình chuyển đổi, bảo đảm công khai, minh bạch, không để xảy ra tiêu cực, thất thoát, lãng phí tài chính, tài sản; không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường, liên tục của nhà trường; bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người học, giảng viên, cán bộ quản lý, người lao động và các tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định pháp luật.

Trường Đại học Trà Vinh thành Đại học Trà Vinh.
Trường Đại học Trà Vinh chính thức chuyển thành Đại học Trà Vinh.

Trường Đại học Trà Vinh được hình thành và phát triển từ Trường Cao đẳng Cộng đồng Trà Vinh. Trường được thành lập theo Quyết định số 141/QĐ/2006-TTg ngày 19-6-2006 của Thủ tướng Chính phủ và hoạt động theo mô hình đa ngành, đa phương thức đào tạo từ cao đẳng, đại học đến sau đại học, gắn với nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.