Chuyển giao thế hệ lãnh đạo: Cuba sắp có chủ tịch mới

(PLO)- Hàng triệu cử tri Cuba đã tham gia kỳ bầu cử quốc hội tổ chức vào ngày 11-3 vừa qua, đánh dấu bước khởi đầu cho quá trình chuyển giao thế hệ lãnh đạo lịch sử tại nước này.

Thông tin trên được đăng tải bởi Tân Hoa Xã vào ngày 13-3. Theo đó, đã có hơn 7,3 triệu cử tri Cuba đi bầu vào ngày 11-3 vừa qua. Chủ tịch Ủy ban Bầu cử quốc gia (CEN) Alina Balserio ngày 12-3 (theo giờ Cuba) trả lời họp báo cho biết có 82,9% cử tri đăng ký đã đến các điểm bầu cử. Sẽ có tổng cộng 605 đại biểu quốc hội được người dân bầu lên với nhiệm kỳ 5 năm, theo Tân Hoa Xã.

Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng nhà nước Cuba Miguel Diaz-Canel (giữa, hàng đầu) đi bầu vào ngày 11-3. Ảnh: AFP

“Đó là một ngày bầu cử trọng đại. Nhân dân Cuba đã tái khẳng định các nguyên tắc của hệ thống bầu cử Cuba” – Balseiro trả lời báo giới, đồng thời nhấn mạnh cuộc bầu cử là một thắng lợi của toàn thể nhân dân Cuba. Theo dữ liệu chính thức, có 53,22% đại biểu quốc hội Cuba là nữ giới, 13,22% là người trẻ dưới 35 tuổi và 40,50% cử tri là người da màu.

Các đại biểu quốc hội sẽ nhóm họp vào ngày 19-4 tại thủ đô Havana để bầu ra 31 thành viên Hội đồng nhà nước, bao gồm: 1 chủ tịch, 1 phó chủ tịch thứ nhất, 5 phó chủ tịch, 1 thư ký và các thành viên khác.

Ông Raul Castro bỏ phiếu bầu vào ngày bầu cử 11-3 vừa qua. Ảnh: AFP

Chủ tịch Hội đồng nhà nước kiêm Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng đương nhiệm Raul Castro, em trai của cố lãnh tụ Cách mạng Cuba Fidel Castro, chính thức đảm nhiệm chức vụ trên vào năm 2008. Ông Raul Castro vào năm 2017 đã thông báo sẽ không tiếp tục đảm nhiệm chức vụ này sau 10 năm nắm quyền.

Ông Miguel Diaz-Canel, 57 tuổi, hiện là Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng nhà nước, được dự kiến sẽ là người kế nhiệm của ông Raul Castro, theo Tân Hoa Xã.

Ông Diaz-Canel (phải) được dự đoán sẽ trở thành tân Chủ tịch Hội đồng Nhà nước của Cuba. Ảnh: EFE

Ông Diaz-Canel, tên đầy đủ là Miguel Mario Diaz-Canel Bermudez, sinh năm 1960, được bầu vào Bộ Chính trị đảng Cộng sản Cuba năm 2003. Năm 2012, ông được bầu là phó chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng và tiếp tục được bầu làm phó chủ tịch thứ nhất Hội đồng Nhà nước vào năm 2013.

Theo các nhà phân tích chính trị Cuba, nếu ông Diaz-Canel được bầu làm chủ tịch Hội đồng nhà nước thì Cuba cũng không có quá nhiều thay đổi. Ông Diaz-Canel nổi tiếng ủng hộ tính liên tục về chính trị và duy trì mô hình xã hội chủ nghĩa tại đảo quốc vùng Caribe.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.