Chuyên gia WHO: Chưa loại khả năng COVID-19 rò rỉ từ phòng lab

(PLO)- Tờ The Wall Street Journal ngày 10-3 dẫn phát biểu của TS Peter Daszak, thành viên phái đoàn điều tra nguồn gốc đại dịch COVID-19 của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), cho biết có thể sẽ mất nhiều năm nữa mới có thể tìm ra nguồn gốc của dịch bệnh.

Tờ The Wall Street Journal ngày 10-3 dẫn phát biểu của TS Peter Daszak, thành viên phái đoàn điều tra nguồn gốc đại dịch COVID-19 của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), cho biết có thể sẽ mất nhiều năm nữa mới có thể tìm ra nguồn gốc của dịch bệnh.

“Tôi nghĩ chúng ta sẽ không sớm tìm ra nguồn gốc của COVID-19. Trong vài năm tới, chúng ta sẽ có dữ liệu đáng kể về nguồn gốc và cách thức bùng phát của nó, tương tự các dịch bệnh từng bùng phát trước kia” - ông Daszak cho hay.

TS Peter Daszak, thành viên phái đoàn điều tra nguồn gốc đại dịch COVID-19 của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

Trong khi đó, TS Marion Koopmans, một thành viên khác của nhóm điều tra, chia sẻ thêm rằng hiện có nhiều giả thuyết đang được cân nhắc, gồm cả khả năng virus rò rỉ từ phòng thí nghiệm ở TP Vũ Hán (Trung Quốc) dù điều này rất khó xảy ra. Các chuyên gia WHO trong chuyến thăm Trung Quốc vừa rồi cũng đã đến thăm ba phòng thí nghiệm gần chợ Hoa Nam và xem xét kỹ lưỡng chương trình thử nghiệm, nghiên cứu tại đây.

Ngày 5-3, có thông tin nhóm điều tra của WHO muốn hủy báo cáo sơ bộ về chuyến đi Trung Quốc, thay vào đó sẽ công bố một báo cáo đầy đủ trong vài tuần tới. Đến nay vẫn chưa rõ tại sao nhóm muốn hủy báo cáo sơ bộ nhưng theo giới quan sát rất có thể do bị áp lực từ quan hệ Mỹ - Trung gia tăng căng thẳng. Chính quyền Bắc Kinh được cho là đang muốn WHO gửi chuyên gia điều tra tại các quốc gia khác, bao gồm Mỹ để tìm hiểu liệu virus SARS-CoV-2 có bắt nguồn từ bên ngoài Trung Quốc và lây lan tới Vũ Hán hay không.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.