Chuyên gia: Ngày chính xác Nga tấn công Ukraine là 20-2, không phải 16-2

(PLO)- Chuyên gia quân sự Mỹ cho rằng 20-2 mới là ngày Nga sẽ tấn công Ukraine chứ không phải ngày 16-2 như dự đoán trước đó.

Một chuyên gia quân sự của Mỹ cho rằng ngày 20-2 mới là mốc thời gian quan trọng để xem Nga có tấn công Ukraine hay không và nói rằng do quá ám ảnh về cuộc tấn công này mà nhiều người đã khiến giới chức Mỹ tập trung vào sai ngày, đài RT đưa tin.

Đầu tháng này, nhiều hãng truyền thông phương Tây dự đoán rằng Nga đang lên kế hoạch tấn công Ukraine vào rạng sáng ngày 16-2, đồng thời dẫn lời các quan chức giấu tên rằng Tổng thống Mỹ Joe Biden đã cảnh báo các thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) rằng Nga sẽ sớm tấn công Ukraine. Tuy nhiên, dự đoán này đã không trở thành hiện thực.

Theo các chuyên gia chia sẻ với tờ Politico, nỗi ám ảnh về ngày 16-2 đã “làm phân tán sự chú ý khỏi những ngày rất quan trọng”. Những chuyên gia này cho rằng mốc thời gian mà Nga sẽ tấn công Ukraine sẽ là ngày 20-2.

Một số binh sĩ Nga có mặt tại sát biên giới Ukraine. Ảnh: AP

Ông Michael Kofman - chuyên gia về quân sự của nhóm American think tank CNA - một tổ chức làm việc trực tiếp với chính phủ và nhiều cơ quan của Mỹ khẳng định: “Sau ngày 20-2 là mốc thời gian quan trọng hơn”.

Theo chuyên gia này, ngày 20-2 là ngày dự kiến kết thúc cuộc tập trận chung của Nga và Belarus có tên là Union Resolve diễn ra trong tháng này trên lãnh thổ Belarus, gần biên giới với Ukraine. Ngày này cũng là ngày cuối cùng của Thế vận hội Mùa đông ở Bắc Kinh, cũng như là ngày họp cuối cùng của Hội nghị An ninh Munich mà tuần trước Nga thông báo không có kế hoạch tham dự.

Ông Kofman cho rằng sự kết thúc của cuộc tập trận Nga - Belarus sẽ là một dấu hiệu đáng chú ý hơn về ý định tấn công Ukraine của Nga. Nếu tập trận xong, binh linh và trang thiết bị quân sự vẫn còn ở biên giới, điều này sẽ chỉ ra rằng Moscow có ý định tấn công Kiev.

Chuyên gia Kofman nói: “Ngày 20-2 là một mốc thời gian hữu ích để xem liệu Nga có đang nói dối hay không”. Trong khi phương Tây cáo buộc Nga sẽ tiến hành tấn công Ukraine, Nga liên tục phủ nhận khả năng này.

Hai ngày trước đó, Bộ Quốc phòng Nga thông báo rằng một số lượng lớn binh sĩ đang rút lui khỏi các cứ điểm tập trận và trở về căn cứ của mình theo kế hoạch khi diễn tập kết thúc.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.