Chuyên gia Nga: Triều Tiên lo ngại chiến tranh với Mỹ

(PLO)- Một chuyên gia Nga tiết lộ các nhà ngoại giao Triều Tiên cực kỳ lo lắng về nguy cơ chiến tranh giữa Triều Tiên và Mỹ.

Theo hãng tin Yonhap, trong một câu chuyện đăng trên trang web chuyên theo dõi và phân tích tình hình Triều Tiên 38 North, chuyên gia Alexander Vorontsov – người đứng đầu Viện Nghiên cứu phương Đông thuộc Học viện Khoa học Nga đã tiết lộ về bầu không khí “đứng ngồi không yên” tại Triều Tiên.

Ông ghi nhận tình hình này khi có chuyến thăm Bình Nhưỡng kéo dài vài ngày hồi giữa tháng 11 năm ngoái. Trong chuyến đi này, ông đã có dịp trò chuyện với các quan chức thuộc Bộ Ngoại giao Triều Tiên.

Máy bay ném bom chiến lược B-1B Lancer, máy bay tàng hình F-35B của Mỹ cùng các chiến đấu cơ Hàn Quốc bay qua bán đảo Triều Tiên trong cuộc tập trận hồi 6-12-2017. Ảnh: YONHAP

Theo lời kể của ông Vorontsov, các quan chức Triều Tiên đã nói: “Chỉ có duy nhất câu hỏi vẫn còn tồn tại: Khi nào chiến tranh sẽ nổ ra?”. Theo câu chuyện của chuyên gia Nga, giới chức Triều Tiên nói với ông rằng các binh sĩ nước này từ lâu đã ở trong trạng thái ngủ nhưng chân không tháo giày.

Họ cũng chia sẻ với ông Vorontsov về các cuộc tập trận chung giữa Mỹ và Hàn Quốc, đồng thời cho biết động thái này đã làm dấy lên nỗi lo ngại tại Triều Tiên rằng “giờ G” sắp đến gần. Quan chức Triều Tiên đã đề cập cuộc tập trận không quân Vigilant Ace của liên minh Mỹ - Hàn với sự tham gia của 230 máy bay, bao gồm số lượng lớn các loại máy bay tàng hình.

Ngoài ra, người Triều Tiên cũng bày tỏ ngạc nhiên trước thông tin được lan truyền ở Hàn Quốc rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ không bao giờ phát động chiến tranh ở Triều Tiên và tình hình căng thẳng hiện nay, kể cả bầu không khí khủng hoảng cũng như tuyên bố cứng rắn của các bên chỉ là hình thức.

“Giới chức Triều Tiên thực sự thấy bối rối khi biết rằng đông đảo người dân Hàn Quốc đều không nghĩ đến chuyện chính quyền Tổng thống Trump sẽ bất chấp rủi ro để tiến hành một cuộc tấn công phòng thủ vào Triều Tiên” – ông Vorontsov cho biết.

Chuyên gia Nga nói thêm người Triều Tiên thể hiện quyết tâm của nước này trong việc đạt được sự cân bằng về sức mạnh hạt nhân với Mỹ. Họ khẳng định mục đích là để bảo toàn sự tồn vong của Triều Tiên.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.