Chuyên gia Nga gợi ý địa điểm thượng đỉnh tiềm năng Trump-Putin, có Việt Nam

(PLO)- Chuyên gia Konstantin Sukhoverkhov đánh giá có khả năng sẽ diễn ra thượng đỉnh tiềm năng giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống mới của Mỹ là ông Donald Trump.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tờ Izvestia ngày 15-11 đưa tin rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Nga sẵn sàng cho khả năng nối lại đối thoại toàn diện với Mỹ và điều quan trọng là phải tính đến lập trường của nước nơi cuộc đối thoại diễn ra.

Giám đốc viện nghiên cứu Hội đồng các vấn đề quốc tế của Nga - ông Konstantin Sukhoverkhov đã chỉ ra một số địa điểm có thể tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh tiềm năng giữa Tổng thống Putin với Tổng thống mới của Mỹ là ông Donald Trump.

Ông Sukhoverkhov loại trừ Hungary vì cho rằng dù Thủ tướng Hungary Viktor Orban có “lập trường hợp lý” nhưng việc Budapest là thành viên của Liên minh châu Âu (EU) “sẽ ngăn cản nước này tổ chức một cuộc họp cấp cao như vậy”.

Chuyên gia Nga chỉ địa điểm cho thượng đỉnh tiềm năng giữa ông Putin và ông Trump, có Việt Nam
Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại hội nghị thượng đỉnh G20 ở Nhật năm 2019. Ảnh: REUTERS

Vị chuyên gia gợi ý rằng một trong những quốc gia ở Châu Á, Châu Phi hoặc Nam Mỹ có thể được chọn làm địa điểm.

“Chắc chắn sẽ không phải là Nhật, Hàn Quốc hay Trung Quốc. Ấn Độ có thể là ứng cử viên phù hợp. Tuy nhiên, cũng có khả năng lớn là cuộc họp có thể diễn ra ở Việt Nam hoặc một quốc gia châu Phi như Ai Cập, Nam Phi hoặc Brazil” - ông Sukhoverkhov nói.

Cũng trong ngày 15-11, Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ nói với Izvestia rằng Thụy Sĩ đã sẵn sàng làm nơi tổ chức thượng đỉnh tiềm năng giữa ông Putin và ông Trump.

“Theo truyền thống, chính sách đối ngoại của Thụy Sĩ tập trung vào việc cung cấp dịch vụ trung gian bất cứ khi nào cả hai bên đồng ý” - Trưởng phòng báo chí của Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ, ông Nicolas Bidault, nói.

Tuy nhiên, theo Izvestia, Nga vẫn rất hoài nghi về sự trung lập của Thụy Sĩ, xét đến việc Thụy Sĩ ủng hộ các lệnh trừng phạt chống lại Nga và hợp tác tích cực với các lực lượng của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.