Nga: Sẵn sàng đàm phán với Ukraine nếu ông Donald Trump khởi xướng

(PLO)- Đại sứ Nga tại văn phòng Liên Hợp Quốc ở Geneva - ông Gennady Gatilov nói rằng Moscow sẵn sàng đàm phán hòa bình về việc chấm dứt xung đột ở Ukraine nếu Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump khởi xướng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 14-11, Đại sứ Nga tại văn phòng Liên Hợp Quốc ở Geneva - ông Gennady Gatilov nói rằng Nga sẵn sàng đàm phán hòa bình về việc chấm dứt xung đột ở Ukraine nếu Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump khởi xướng, nhưng bất kỳ cuộc đàm phán hòa bình nào cũng cần phải dựa trên thực địa, hãng Reuters đưa tin.

"Ông Donald Trump đã hứa sẽ giải quyết xung đột ở Ukraine trong một đêm. Được thôi, hãy để ông ấy thử. Tất nhiên chúng tôi là những người thực tế, chúng tôi hiểu rằng điều này sẽ không bao giờ xảy ra" - ông Gatilov nói.

"Nhưng nếu ông ấy bắt đầu hoặc đề xuất điều gì đó để bắt đầu tiến trình chính trị, thì điều đó rất đáng hoan nghênh" - vị đại sứ nói thêm.

đàm phán hòa bình
Đại sứ Nga tại văn phòng Liên Hợp Quốc ở Geneva - ông Gennady Gatilov. Ảnh: REUTERS

Ông Gatilov nói thêm rằng bất kỳ cuộc đàm phán nào như vậy cần phải dựa trên cái mà ông gọi là "tình hình thực địa", trong đó ông cho rằng Moscow đang có lợi thế trên chiến trường.

Ông Gatilov cho biết việc ông Donald Trump thắng cử có thể tạo cơ hội cho Nga và Mỹ đối thoại, nhưng vẫn hoài nghi về việc thiết lập lại quan hệ rộng hơn.

"Giới tinh hoa chính trị Mỹ bất chấp những thay đổi chính trị trong nước, (Washington) luôn theo đuổi lập trường kiềm chế Moscow. Thật không may là định hướng này đã ăn sâu bén rễ và việc thay đổi chính quyền không làm thay đổi được nhiều" - ông Gatilov nói.

"Sự thay đổi duy nhất có thể xảy ra là đối thoại giữa các quốc gia của chúng ta, điều còn thiếu trong nhiều năm qua" - ông Gatilov nói thêm.

Phía ông Donald Trump chưa lên tiếng về phát ngôn của đại sứ Nga.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.