Chuyên gia Mỹ: Triều Tiên đang mở rộng cơ sở hạt nhân Yongbyong

(PLO)- Giáo sư Jeffrey Lewis cho rằng việc CHDCND Triều Tiên mở rộng cơ sở hạt nhân Yongbyong là để giúp quốc gia này tăng mức làm giàu uranium lên tới 25%.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Một chuyên gia người Mỹ hôm 19-9 cho biết những hình ảnh chụp vệ tinh mới đã cho thấy Triều Tiên đang mở rộng hoạt động làm giàu uranium của mình tại cơ sở hạt nhân Yongbyong.

Hãng tin Sputnik dẫn lời giáo sư Jeffrey Lewis thuộc Viện nghiên cứu quốc tế Middlebury ở Mỹ cho hay những hình ảnh do công ty công nghệ vũ trụ Maxar chụp được cho thấy một nhà máy làm giàu uranium đang được xây dựng tại khu phức hợp hạt nhân Yongbyon.

Hình ảnh vệ tinh cho thấy cơ sở hạt nhân ở Triều Tiên. Ảnh: SPUTNIK

Sau khi phân tích những hình ảnh thu thập được ông Lewis nói Triều Tiên đã “mở rộng thêm khoảng 1.000 mét vuông lãnh thổ để xây dựng thêm một nhà máy khác” tại trung tâm hạt nhân Yongbyo “nhằm tăng năng suất sản xuất vật liệu hạt nhân”.

Theo chuyên gia người Mỹ, việc này có thể giúp Triều Tiên tăng mức làm giàu uranium lên tới 25%. Ông Lewis cùng các chuyên gia của Viện Middlebury thường xuyên theo dõi nhà máy Yongbyon, cũng như các hoạt động liên quan đến hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên nói chung.

Cùng ngày, đài CNN dẫn hai nguồn tin khác tiết lộ các quan chức Mỹ đã biết về việc mở rộng cơ sở Yongbyon của Triều Tiên và thừa nhận rằng động thái này cho thấy Triều Tiên đang có kế hoạch tăng mức độ làm giàu uranium của mình.

Tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Hwasong-15 của Triều Tiên. Ảnh: KCNA

Hồi tháng 1, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã ra lệnh mở rộng khả năng hạt nhân của quốc gia này tại Đại hội đảng Lao động Triều Tiên, ca ngợi “sự nghiệp vĩ đại của việc xây dựng lực lượng hạt nhân trong nước” và thúc giục ngành công nghiệp quốc phòng “phát triển công nghệ hạt nhân ngày càng phát triển hơn và làm cho vũ khí hạt nhân nhỏ hơn và nhẹ hơn để có thể sử dụng nhiều hơn”.

Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm ước tính Triều Tiên có khoảng 30-50 đầu đạn hạt nhân trong kho vũ khí và nhiều phương tiện khác để vận chuyển chúng, Sputnik đưa tin.

Trước đó, vào ngày 15-9, Bình Nhưỡng đã tiến hành các vụ thử tên lửa đạn đạo mới và tuyên bố rằng hệ thống tên lửa đạn đạo từ tàu hỏa mới của họ sẽ đóng vai trò “như một phương tiện phản công hiệu quả, có khả năng giáng đồng thời một đòn mạnh vào các lực lượng đe dọa”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.