Chuyên gia Jamal Nasir bi quan về tuyển Malaysia

(PLO)- Chuyên gia Jamal Nasir cảnh báo tuyển Malaysia coi chừng đi vào vết xe đổ tại AFF Cup 2024.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

HLV, huyền thoại bóng đá Malaysia thế hệ từng có suất góp mặt Olympic Moscow 1980, chuyên gia Jamal Nasir có một cái nhìn rất khác về tuyển Malaysia trước vòng loại Asian Cup 2027.

Ngay đầu năm mới 2025, cả một guồng máy bóng đá Malaysia đã vào cuộc với mục tiêu giúp đội tuyển Malaysia vượt qua tuyển Việt Nam lên ngôi nhất bảng F vòng loại Asian Cup 2027 để giành vé duy nhất bảng dự vòng chung kết Asian Cup 2027.

Tuy nhiên chuyên gia Jamal Nasir có cái nhìn không lạc quan về tuyển Malaysia thời HLV Peter Cklamovski. Chuyên gia Jamal Nasir nói với báo chí Malaysia: “Kể từ ngày HLV Peter Cklamovski dẫn dắt tuyển Malaysia (ngày 1-1-2025), tôi thấy những mảnh ghép rất hời hợt và lạc lõng. Trong ban huấn luyện giúp việc cho HLV Peter Cklamovski có các trợ lý Nhật Bản (HLV Cklamovski nhiều năm hành nghề ở Nhật) và các trợ lý người Malaysia, tuy nhiên giữa họ với nhau thì chẳng ai biết ai, các trận ở M-League không thấy họ đến theo dõi các tuyển thủ tiềm năng”.

TUyen- Viet- Nam- Malaysia.jpg
Tuyển Malaysia sẽ là "đội tuyển "châu Âu và Nam Mỹ" mà chuyên gia Jamal Nasir cho rằng sẽ rời rạc. Ảnh: FAM

Chuyên gia Jamal Nasir nói rằng, ba tháng qua kể từ khi HLV Peter Cklamovski chính thức nhậm chức HLV trưởng tuyển Malaysia thì chẳng có một ý tưởng, một triết lý nào thay thế vào đội tuyển Malaysia. Các thành viên trong ban huấn luyện đều đang rất bị động với vai trò rất nhạt nhòa. Nó rất “êm đềm” và chẳng thấy động tĩnh gì cả.

Chuyên gia Jamal Nasir so sánh hồi đầu năm nay, trong lễ nhậm chức của ông Peter Cklamovski rất ồn ào, hoành tráng, đó cũng là ngày các đội tuyển Malaysia ký hợp đồng mặc trang phục Nike, các nhà quản trị bóng đá Malaysia như có làn gió mới đầy quyết tâm, nỗ lực lên ngôi đầu bảng F để đi Asian Cup 2027, trong đó buộc phải thắng tuyển Việt Nam rất giỏi.

Huyền thoại bóng đá Malaysia Jamal Nasir chỉ ra rằng, hiện nay tuyển Malaysia sẽ dùng ngoại lực là cầu thủ nhập tịch, cầu thủ có dòng máu Malaysia nhưng các trợ lý và cả HLV Peter Cklamovski vẫn chưa biết mặt mũi của họ, nhiều cầu thủ đang đá nước ngoài cũng chẳng cắt cử người đi theo dõi phong độ các cầu thủ.

Trên lý thuyết, mọi thứ đã hình thành ở đội tuyển Malaysia nhưng thực tế chưa thấy hình hài nào cụ thể cả. Malaysia chắc chắn sẽ dựa vào lực lượng nhập tịch, nhưng vẫn chưa thấy đặc trưng của đội tuyển thời HLV Peter Cklamovski ra sao. Chuyên gia Jamal Nasir còn nói, “một bóng tối bao trùm cả đội tuyển, tôi chưa thấy gì có nét mới cả. Không lẽ giống một đội tuyển Malaysia đầy ngoại binh, nhưng lại thất bại ngay sau vòng bảng ở AFF Cup 2024 sao?!”.

TUyen- Viet- Nam- Malaysia- 1.jpg
Chuyên gia Jamal Nasir cảnh báo tuyển Malaysia coi chừng giống hồi AFF Cup 2024. Ảnh: FAM

Về hai cầu thủ nội từng một thời là “công thần” của tuyển Malaysia là tiền vệ Rasid Safawi và tiền đạo Akhyar Rashid chắc chắn có tên trong danh sách đội tuyển Malaysia đợt tập trung sắp tới. Tuy nhiên chuyên gia Jamal Nasir lại có vẻ không đồng tình với việc gọi lại hai cầu thủ này vì họ có thời gian dài không chơi bóng ở M-League do dự bị và tuột phong độ.

Ông Jamal Nasir cũng tỏ ra hoài nghi trách nhiệm của ban huấn luyện đội tuyển Malaysia đứng đầu là HLV Peter Cklamovski. Nepal là đối thủ của tuyển Malaysia ở trận trận đầu tiên ngày 25-3 ở bảng F trên sân Sultan Ismail ở Johor. Trong đợt tập trung vào giữa tháng 3 theo lịch FIFA, tuyển Nepal sẽ đến Singapore đá giao hữu ngày 21-3, sau đó sang Malaysia đá lượt trận đầu bảng F, nhưng không một ai của đội tuyển Malaysia biết điều này.

Về HLV Peter Cklamovski, chuyên gia Jamal Nasir nhận xét: “HLV mới của đội tuyển, tất nhiên ông ta còn chưa thuộc hết đặc tính, cần thời gian để thích ứng, cầu thủ nhập tịch mang dòng máu Malaysia đá ở nước ngoài chả ai quan tâm. Thế thì thời gian đâu để mà thích ứng với đấu pháp mới, triết lý bóng đá mới của HLV Peter Cklamovski”.

Cau- thu- noi- Rasid.jpg
Chuyên gia Jamal Nasir rất ngạc nhiên vì Rasid Safawi được gọi vào đội tuyển lần này vì hơn 1 năm toàn ngồi dự bị. Ảnh: CTP

Huyền thoại bóng đá Malaysia Jamal Nasir chỉ ra rằng, hiện nay tuyển Malaysia sẽ dùng ngoại lực là cầu thủ nhập tịch, cầu thủ có dòng máu Malaysia nhưng các trợ lý và cả HLV Peter Cklamovski vẫn chưa biết mặt mũi của họ, nhiều cầu thủ đang đá nước ngoài cũng chẳng cắt cử người đi theo dõi phong độ.

Trên lý thuyết, mọi thứ đã hình thành ở đội tuyển Malaysia nhưng thực tế chưa thấy hình hài nào cụ thể cả. Nhiều cầu thủ đã được nhấn mạnh, nhất là lực lượng nhập tịch, nhưng vẫn chưa thấy những đặc trưng của đội tuyển thời HLV Peter Cklamovski ra sao. Chuyên gia Jamal Nasir còn nói “một bóng tối bao trùm cả đội tuyển, tôi chưa thấy gì có nét mới cả. Không lẽ giống một đội tuyển Malaysia đầy ngoại binh, nhưng lại thất bại ngay sau vòng bảng ở AFF Cup 2024 sao?!”.

Chuyen- gia-Jamal- Nasir-1.jpg
Tuyển Malaysia thời HLV Peter Cklamovski chẳng ai theo dõi phong độ các tuyển thủ. Ảnh: FAM

Huyền thoại Jamal Nasir cảnh báo thêm, tuyển Malaysia với lực lượng nhập tịch trong đó có nhiều cầu thủ giỏi của CLB Johor Darul Tazim, nhưng mọi thứ đang có vẻ như những mảnh ghép rất rời rạc.

Theo như lịch đấu bảng F, tuyển Việt Nam chạm trán với tuyển Malaysia lượt đi ngày 10-6-2025 tại Malaysia và lượt về ngày 31-3-2026.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.