Chuyên gia an ninh mạng Mỹ: Tin tặc Triều Tiên tấn công vào Bộ Ngoại giao Nga

(PLO)- Nhóm tin tặc Triều Tiên đã xâm nhập thành công vào tài khoản một nhân viên Bộ Ngoại giao Nga và gửi email lừa đảo đến Thứ trưởng Ngoại giao Sergey Ryabkov vào ngày 20-12-2021.

Đài RT dẫn thông tin từ các chuyên gia an ninh mạng Mỹ cho biết Bộ Ngoại giao Nga đã bị một nhóm tin tặc Triều Tiên có tên APT37 tấn công và sau đó xâm nhập vào tài khoản của một nhân viên cơ quan này.

Thông tin về vụ tấn công nhắm vào Bộ Ngoại giao Nga, xảy ra vào tháng 10-2021, được những nhà nghiên cứu tại các công ty an ninh mạng Mỹ Cluster25 và Black Lotus Labs đưa ra, sau đó được tờ báo kinh tế thương mại Kommersant của Moscow đưa tin.

Theo các chuyên gia, một số nhân viên Bộ Ngoại giao Nga đã được gửi một kho lưu trữ tài liệu và yêu cầu họ cung cấp thông tin chi tiết về chương trình tiêm chủng COVID-19 của nước này. 

Những người khác lại nhận được những đường dẫn liên kết đến phần mềm độc hại được ngụy trang dưới dạng phần mềm mà chính phủ Nga sử dụng để thu thập trạng thái chủng ngừa COVID-19 của dân. Cuối cùng, nhóm tin tặc đã xâm nhập thành công vào tài khoản của một nhân viên.

Bộ Ngoại gia Nga bị một nhóm tin tặc từ Triều Tiên tấn công mạng vào cuối năm 2021. Ảnh: REUTERS

Theo đó, từ tài khoản bị xâm nhập, nhóm tin tặc từ Triều Tiên đã gửi một email lừa đảo tới Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov vào ngày 20-12-2021, đồng thời nhắm mục tiêu vào Đại sứ quán Nga tại Indonesia.

Nhóm tin tặc APT37 nổi tiếng với việc sử dụng phần mềm có tên là Konni, một công cụ quản trị từ xa, được sử dụng để nhắm mục tiêu vào Hàn Quốc, cũng như các tổ chức chính trị ở Nhật Bản, Ấn Độ, Trung Quốc và các quốc gia khác. 

Tờ Kommersant của Nga cho hay nhóm tin tặc này đã hoạt động ít nhất từ năm 2017.

Nhóm tin tặc từ Triều Tiên đã gửi một email lừa đảo tới Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov và nhắm mục tiêu vào Đại sứ quán Nga tại Indonesia. Ảnh: RT

Đây không phải là lần đầu tiên Triều Tiên bị cáo buộc thực hiện các vụ tấn công mạng lừa đảo nhằm vào Nga.

Vào tháng 11-2021, Kommersant đã đưa tin về một nhóm hacker khác, tên là Kimsuky, đã gửi email lừa đảo dưới danh nghĩa các chuyên gia, nhà khoa học và tổ chức phi chính phủ nổi tiếng của Nga tới nhiều chuyên gia ở Hàn Quốc để cố gắng lấy thông tin đăng nhập trực tuyến.

Vào tuần trước, các cơ quan an ninh của Nga đã bắt giữ một nhóm tin tặc khét tiếng khác nhờ vào những thông tin do chính quyền Mỹ cung cấp, theo RT.

Ngoài ra, Tổng cục An ninh Liên bang Nga (FSB) cũng đã bắt giữ một nhóm người ở Moscow, St. Petersburg và vùng Lipetsk, được cho là thành viên của REvil, nhóm tin tặc nổi tiếng với những vụ tấn công mạng lừa đảo để nhận lại hàng triệu USD tiền chuộc.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.