Chuyển đổi số giáo dục có làm giảm vai trò của người thầy?

(PLO)- Chuyên gia nhận định chuyển đổi số giáo dục, giáo viên sẽ không còn phải cặm cụi tập trung vào kiến thức mà sẽ có thêm thời gian để trau dồi, phát triển năng lực con người xã hội cho học sinh.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

"Thực hiện chuyển đổi số giáo dục, vai trò của người thầy không những không mất đi mà còn được nâng cao hơn rất nhiều" - PGS-TS Chu Cẩm Thơ, Viện Khoa học giáo dục Việt Nam nhận định tại hội thảo khoa học quốc tế về quản trị nhà trường trong xu thế toàn cầu hóa và chuyển đổi số. Hội thảo do Trường Cán bộ quản lý giáo dục TP.HCM tổ chức diễn ra vào sáng 16-12.

Chuyển đổi số giáo dục

PGS-TS Chu Cẩm Thơ, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam trao đổi với phóng viên bên lề hội nghị sáng nay. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Theo bà Thơ, hiện trong nhà trường, các thầy cô giáo đang tích cực bồi dưỡng không chỉ kiến thức mà còn kỹ năng nhận thức cho học sinh. Tuy nhiên, năng lực của học sinh còn bao gồm nhiều thành tố khác như: thái độ, động cơ, cảm xúc, giá trị đạo đức hay là các nền tảng tư duy bậc cao. Những thành tố này do chính giáo viên, học sinh, cộng đồng xã hội kiến tạo nên mà chuyển đổi số không thể nào thay thế.

“Giáo viên phải thay đổi quan điểm, nghiệp vụ, kiến thức chuyên môn để tập trung phát triển con người xã hội, không tập trung trang bị kiến thức nhiều như trước đây” – bà Thơ nhấn mạnh.

Do vậy, theo bà Thơ, trong môi trường chuyển đổi số, người thầy "ảo" cùng hệ sinh thái giáo dục sẽ giúp người học dễ dàng tiếp cận các dữ liệu kiến thức chuẩn hóa. Khi đó giáo viên sẽ làm gì? Họ sẽ là người kiến tạo ra bài học từ những kiến thức được chuẩn hóa đó, giống như người đầu bếp khi có nguyên liệu sẽ tạo ra bữa ăn ngon.

Chuyển đổi số giáo dục

Toàn cảnh hội thảo về chuyển đổi số giáo dục diễn ra sáng nay. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Theo bà Thơ, trước đây câu tục ngữ "Không thầy đố mày làm nên" có ý nghĩa thầy sẽ mang kiến thức đến cho học sinh. Tuy nhiên, với quan điểm học tập hiện đại, người thầy bây giờ phải làm cho học sinh biết dùng kiến thức đó để tạo ra con người xã hội của mình.

Cũng theo bà Thơ, nếu không thực hiện chuyển đổi số, giáo viên chỉ biết cặm cụi tập trung vào kiến thức, không có thời gian để trau dồi những khía cạnh khác quan trọng không kém. Bà Thơ dẫn chứng giáo viên phải là người thúc đẩy, tạo ra môi trường học tập, giao tiếp, phản biện để phát triển tư duy bậc cao cho học sinh.

"Do đó, chúng ta kỳ vọng vào chuyển đổi số để giáo viên có cơ hội phát triển năng lực con người xã hội cho học sinh" - bà Thơ khẳng định.

Bà Thơ cho biết thêm, khi xã hội thừa nhận chuyển đổi số là việc tất yếu để tạo ra một phương thức giáo dục mới thì giáo viên phải có năng lực mới cốt lõi là năng lực số. Cụ thể, năng lực số không chỉ là năng lực công nghệ mà còn bao gồm rất nhiều thành tố khác như: tạo ra dữ liệu số, giao tiếp, sử dụng nghiệp vụ sư phạm, chuẩn mực sư phạm trên nền tảng số ra sao?

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.