Chuyến đi của ông Blinken đến TQ đầu tháng 2 là phép thử quan hệ Mỹ-Trung?

(PLO)- Chuyến đi của ông Binken tới TQ sắp tới được cho sẽ là một phép thử nhằm xác định liệu quan hệ Mỹ-Trung có nồng ấm hơn hay không.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc (TQ) Uông Văn Bân ngày 17-1 cho biết Bắc Kinh hoan nghênh chuyến thăm của Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken, được cho là sẽ diễn ra vào đầu tháng 2 tới, theo tờ South China Morning Post.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken. Ảnh: AFP

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken. Ảnh: AFP

Theo ông Uông, Bộ Ngoại giao nước này đang đàm phán với Washington về chuyến thăm TQ của Ngoại trưởng Blinken.

“TQ luôn coi và phát triển quan hệ với Mỹ theo ba nguyên tắc, đó là tôn trọng lẫn nhau, cùng tồn tại hòa bình và hợp tác cùng có lợi, mà Chủ tịch Tập Cận Bình đã đề ra” - ông Uông nói với phóng viên trong cuộc họp báo thường kỳ.

Ông Uông cũng nhấn mạnh rằng Bắc Kinh hy vọng Washington “sẽ hình thành một sự hiểu biết đúng đắn về TQ, bám vào đối thoại hơn là đối đầu cũng như đôi bên cùng có lợi thay vì trò chơi có tổng bằng không”. Ngoài ra, ông cũng kêu gọi Mỹ nghiêm túc thực hiện sự đồng thuận đạt được giữa hai nhà lãnh đạo để đưa quan hệ Mỹ-Trung trở lại con đường phát triển ổn định và lành mạnh.

Trước đó, tờ Politico ngày 16-1 dẫn lời một số nhà ngoại giao ở Washington cho biết ông Blinken sẽ gặp người đồng cấp TQ Tần Cương tại Bắc Kinh vào ngày 5 đến 6-2.

Chuyến công du Bắc Kinh của ông Blinken, nếu diễn ra, sẽ là chuyến thăm quan chức Mỹ cấp cao nhất đến TQ trong hai năm trở lại đây và theo sau cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và ông Tập bên lề thượng đỉnh G20 hồi tháng 11-2022 tại Bali (Indonesia). Trong cuộc gặp này, ông Biden đã cam kết "duy trì các đường dây liên lạc mở” với Bắc Kinh.

Chuyến thăm của Ngoại trưởng Mỹ cũng sẽ là một phép thử nhằm xác định liệu cuộc gặp giữa ông Tập và ông Biden có mở đường cho mối quan hệ song phương Mỹ-Trung phát triển hiệu quả hơn hay không, giữa lúc căng thẳng giữa hai cường quốc gia tăng.

Chương trình nghị sự của ông Blinken tại Bắc Kinh dự kiến bao gồm kêu gọi TQ nối lại các cuộc đối thoại song phương cấp cao như quân sự và vấn đề chống ma tuý, kho vũ khí hạt nhân của TQ và việc các công dân Mỹ bị giam giữ ở TQ.

Vào tháng trước, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ - ông Ned Price cho biết xung đột Nga-Ukraine cũng sẽ nằm trên bàn nghị sự giữa hai bộ trưởng.

Cho đến nay cả Bộ Ngoại giao Mỹ và TQ chưa công bố chi tiết về chuyến thăm sắp tới của ông Blinken.

Tân Bộ trưởng Ngoại giao TQ Tần Cương. Ảnh: XINHUA

Tân Bộ trưởng Ngoại giao TQ Tần Cương. Ảnh: XINHUA

Đầu năm 2023, hai nhà ngoại giao hàng đầu Trung Quốc và Mỹ đã có cuộc điện đàm nhằm thảo luận về mối quan hệ Mỹ-Trung và việc duy trì đường dây liên lạc mở giữa hai nước. Cuộc điện đàm là lần tương tác đầu tiên của ông Tần với ông Blinken kể từ khi cựu Đại sứ TQ tại Mỹ được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Ngoại giao TQ vào tháng 12-2022.

Giáo sư quan hệ quốc tế Bàng Trung Anh thuộc ĐH Tứ Xuyên nhận định cuộc gặp sắp tới giữa ông Blinken và ông Tần sẽ là chỉ dấu cho các cuộc đàm phán trong tương lai giữa các nhà lãnh đạo hai nước.

"Thách thức đối với ông Tần là tạo ra giọng điệu ngoại giao mới cho quan hệ Mỹ-Trung, khi các cuộc họp thượng đỉnh APEC và G20 diễn ra vào tháng 11 tới. Còn 10 tháng nữa, ông ấy cần nắm bắt thời cơ để sắp xếp các cuộc gặp mặt cho hai lãnh đạo” - Giáo sư Bàng cho hay.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.