TQ: Tăng trưởng kinh tế năm 2022 thấp nhất trong gần nửa thế kỷ qua

(PLO)- Nền kinh tế Trung Quốc tăng trưởng 3% trong năm 2022, mức thấp nhất trong gần nửa thế kỷ.

Dữ liệu mới nhất do Cục Thống kê quốc gia Trung Quốc (NBS) công bố ngày 17-1 ghi nhận kinh tế của TQ trong năm 2022 tăng trưởng 3% so với cùng kỳ năm ngoái, cho thấy nền kinh tế nước này đạt được bước tiến mới trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đón nhiều "cơn gió ngược”, theo tờ China Daily.

Theo NBS, tăng trưởng GDP của nước này trong quý 4 là 2,9%, giảm so với mức 3,9% trong quý 3. Mức tăng trưởng GDP trung bình trong năm 2022 là 3%, giảm đáng kể so với mức tăng trưởng 8,4% của năm 2021.

Nền kinh tế Trung Quốc ghi nhận mức tăng trưởng 3% trong năm 2022. Ảnh: AP

Nền kinh tế Trung Quốc ghi nhận mức tăng trưởng 3% trong năm 2022. Ảnh: AP

“Nền kinh tế nội địa của TQ đã phải hứng chịu những cú sốc bất ngờ vào năm 2022, bao gồm các đợt bùng phát dịch COVID-19 và các đợt nắng nóng khắc nghiệt. Bộ ba áp lực từ sụt giảm cầu, cú sốc về nguồn cung và các triển vọng suy yếu tiếp tục gia tăng cùng với mức độ phức tạp, nghiêm trọng và không chắc chắn của môi trường kinh doanh” - ông Khang Nghĩa, Cục trưởng NBS, cho hay.

NBS nhận định mặc dù tổng thể nền kinh tế hoạt động ổn định, song nền tảng cho sự phục hồi lại chưa vững chắc. Do đó, trong năm nay nền kinh tế lớn thứ hai thế giới cần đi sâu vào cải cách mở cửa toàn diện, tập trung củng cố niềm tin thị trường để cải thiện nền kinh tế.

Trong khi đó, hãng Reuters dẫn số liệu của NBS cho hay tăng trưởng kinh tế của TQ năm 2022 đã giảm xuống mức thấp nhất trong gần nửa thế kỷ chủ yếu là do tăng trưởng của quý 4 bị ảnh hưởng nặng nề vì các biện pháp phòng dịch COVID-19 nghiêm ngặt tại nước này cũng như sự sụt giảm của thị trường bất động sản.

Đối với năm 2022, GDP của TQ tăng 3%, thấp hơn nhiều so với mục tiêu đặt ra là “khoảng 5,5%”. Ngoài ra, nếu không tính mức tăng trưởng 2,2% sau đợt bùng phát đại dịch COVID-19 đầu tiên vào năm 2020 thì tăng trưởng năm 2022 là mức thấp nhất kể từ năm 1976.

Trong khi đó, đài CNN nói rằng con số 3% vẫn khá hơn so với các dự đoán của thị trường, với một số dấu hiệu ổn định trong những tuần cuối của năm 2022 nhờ vào sự hỗ trợ chính sách trong đầu tư cơ sở hạ tầng và mở rộng tín dụng. Trước đó, trong một khảo sát của Reuters, các nhà kinh tế học dự báo tăng trưởng của TQ trong năm 2022 chỉ đạt 2,8%.

Phó Thủ tướng TQ Lưu Hạc. Ảnh: DIỄN ĐÀN KINH TẾ THẾ GIỚI

Phó Thủ tướng TQ Lưu Hạc. Ảnh: DIỄN ĐÀN KINH TẾ THẾ GIỚI

Cuối năm 2022, TQ đã từng bước nới lỏng các biện pháp kiểm soát dịch COVID-19 và tiến tới mở cửa biên giới từ ngày 8-1.

Tăng trưởng của TQ được dự đoán sẽ phục hồi lên mức 4,9% vào năm 2023 khi các nhà lãnh đạo TQ tập trung giải quyết một số lực cản chính đối với tăng trưởng như tác động của chính sách zero-COVID-19 và cuộc khủng hoảng bất động sản. Hầu hết các nhà kinh tế kỳ vọng tăng trưởng của nước này sẽ tăng từ quý 2, theo một khảo sát mới đây của hãng Reuters.

Một số nguồn tin chính sách cho hay Bắc Kinh có thể sẽ đặt mục tiêu tăng trưởng 5% trong năm nay để hạn chế tình trạng thất nghiệp, theo hãng Reuters. Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) ước tính nền kinh tế TQ sẽ tăng trưởng 4,4% vào năm 2023.

Bên cạnh đó, phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos (Thụy Sĩ) hôm 17-1, Phó Thủ tướng TQ Lưu Hạc tuyên bố Bắc Kinh mở cửa với thế giới và hoan nghênh đầu tư nước ngoài, đồng thời nhấn mạnh các nhà đầu tư quốc tế đóng một vai trò quan trọng trong nỗ lực phục hồi nền kinh tế của nước này.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.