Chuyện con nít, người lớn mích lòng

(PL)- Từ chuyện va chạm của trẻ nhỏ, hai gia đình đã phải xích mích đến mức bị phạt hành chính.

Phản ánh đến Pháp Luật TP.HCM, anh A. (ở TP Vị Thanh, Hậu Giang) cho biết gia đình anh bị vợ chồng ông Ph. (công tác tại Công ty Điện lực Hậu Giang) và bà N. (công tác tại Sở TN&MT tỉnh Hậu Giang) liên tục có hành vi xúc phạm mình.

Từ chuyện con nít

Theo trình bày của anh A., gia đình anh và gia đình ông Ph. ngụ cùng xóm, cách nhau một căn nhà. Chiều 24-2, trong lúc con của hai gia đình đang chơi đùa ngoài sân, con của anh vô tình va chạm với con ông Ph. Theo anh A., con anh chỉ nựng chứ không đánh con ông Ph.

“Một lát sau ông Ph. về và qua nhà hành hung tôi” - anh A. cho biết thêm.

Sau đó gia đình anh A. đã có đơn gửi Công an phường 3, TP Vị Thanh, Hậu Giang yêu cầu xử lý vụ việc. Sau khi xác minh, chủ tịch UBND phường 3 đã ra quyết định xử phạt ông Ph. số tiền 2,5 triệu đồng với lý do trực tiếp đánh người gây ảnh hưởng đến sức khỏe người khác. Đồng thời chủ tịch UBND phường 3 cũng quyết định xử phạt bà N. 200.000 đồng vì có hành vi xúc phạm nhân phẩm, danh dự người khác.

“Khi chính quyền xử lý xong, tưởng đâu mọi việc kết thúc nhưng phía gia đình ông Ph. vẫn dùng lời lẽ xúc phạm mỗi khi thấy vợ chồng tôi ở trước nhà” - anh A. nói.

Bức xúc, vợ chồng anh A. đã có đơn gửi đến các cơ quan nơi vợ chồng ông Ph. đang công tác.

Sau khi vợ chồng ông Ph. bị xử phạt hành chính, anh HTA cho rằng mình vẫn bị nói nặng nhẹ không yên. Ảnh: CHÂU ANH

Người lớn bị ảnh hưởng

Ngày 19-11, giám đốc, bí thư Đảng ủy Công ty Điện lực Hậu Giang đã có văn bản trả lời đơn của anh. Theo đó, cơ quan này xác nhận việc ông Ph. đánh anh A. là có thật, tuy nhiên ông Ph. đã bị UBND phường 3 xử phạt hành chính. Cạnh đó, hai bên gia đình đã có biên bản hòa giải và ông A. đã rút đơn tố cáo nên Đảng ủy không xem xét, giải quyết.

Riêng đối với việc gia đình ông Ph. xuyên tạc, khiêu khích, có những hành động đối với gia đình ông A. và việc ông Ph. sửa nhà nhưng không che chắn khiến bụi bẩn bay qua nhà ông A., Đảng ủy Công ty Điện lực Hậu Giang cho rằng đây là các tranh chấp dân sự, không thuộc thẩm quyền giải quyết của Đảng ủy công ty.

“Đảng ủy đã chỉ đạo chi bộ nơi ông Ph. công tác tiến hành họp kiểm điểm và yêu cầu ông Ph. làm bản cam kết thời gian tới thực hiện đúng quy định của pháp luật, sống hòa đồng cùng bà con, lối xóm” - văn bản trả lời cho ông A. nêu rõ.

Tuy nhiên, theo anh A., từ khi xảy ra vụ việc đến nay, gia đình ông Ph. vẫn tiếp tục dùng lời lẽ nặng nhẹ gia đình anh khiến anh rất bức xúc.

Ông Dương Quốc Hưng, Chánh Văn phòng Sở TN&MT tỉnh Hậu Giang (nơi bà N. công tác), cho biết cơ quan này đã nhận được đơn tố cáo của anh A. và hiện đang xác minh để xử lý nếu có vi phạm. “Giám đốc sở đã giao cho ủy ban kiểm tra của Đảng ủy cơ quan xác minh làm rõ vụ việc, sắp có kết luận rồi” - ông Hưng thông tin thêm.

“Nếu tôi nhịn thì đã không có vấn đề gì rồi”

PV đã liên lạc với bà N. để hiểu rõ hơn vụ việc. Bà N. cho biết hôm đó con anh A. bất ngờ từ trong nhà đi ra đánh lên đầu con mình. Sau đó trong lúc nóng giận vì xót con nên ông Ph. có qua nhà và xô nhẹ anh A.

Cũng theo bà N., sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương có mời hai gia đình lên hòa giải, thế nhưng gia đình anh A. cố tình làm khó vợ chồng bà, yêu cầu phải họp khu phố công khai xin lỗi nhưng vợ chồng bà không chịu.

“Qua vụ việc, gia đình tôi cũng có lỗi, một phần do xui rủi, một phần do cách cư xử của mình. Vì xót con bị đánh nên tôi cũng có hơi nóng. Nếu như tôi nhịn gia đình bên đó chắc không có vấn đề gì xảy ra rồi” - bà N. nói. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.