Chuyển cơ quan điều tra vụ giả giấy hồng

(PLO)- Phòng công chứng số 7 (TP.HCM) vừa chuyển Cơ quan CSĐT Công an quận 6 (TP.HCM) đề nghị điều tra và khởi tố vụ giả mạo giấy tờ, tài liệu.

Trước đó, ngày 29-7, PLO có bài “Vì sao giấy tờ giả nhan nhản nhưng hiếm khi bị khởi tố” phản ánh việc công chứng viên (CCV) phát hiện nhiều giấy tờ giả nhưng công an hiếm khi khởi tố.

Giấy hồng (giả) và bản lưu tại cơ quan cấp giấy.

Theo đó ngày 19-7, bà Nguyễn Thị Năng (ngụ quận Bình Tân) đến Phòng công chứng số 7 công chứng hợp đồng bán nhà đất tại quận Bình Tân, TP.HCM với giá 1,5 tỉ đồng (nhà, đất đã được cấp giấy hồng).

CCV phát hiện các giấy tờ khác như CMND, trước bạ, hồ sơ thừa kế… của bà Năng là thật nhưng giấy hồng có dấu hiệu giả mạo nên tạm giữ giấy tờ, chuyển đến Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai quận Bình Tân xác minh thông tin.

Kết quả, theo hồ sơ lưu tại chi nhánh văn phòng này thì giấy hồng nói trên đã được cập nhật đăng ký biến động cho ông Phạm Thành Vũ (trang 4 giấy hồng ngày 21-2-2019).

Nhận thấy vụ việc có dấu hiệu giả mạo giấy tờ, tài liệu, Phòng công chứng số 7 đã chuyển toàn bộ hồ sơ liên quan đến Cơ quan CSĐT Công an quận 6 đề nghị điều tra và khởi tố theo quy định pháp luật.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm