Chung kết Olympia 2019: Không khí sôi động tại trường quay S14

(PLO)- Các thí sinh đã bước vào phần thi Khởi động đầu tiên.

8 giờ sáng nay (15-9), trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2019 được VTV3 Đài Truyền hình Việt Nam truyền hình trực tiếp.

Từ sáng sớm đông đảo gia đình, thầy cô và bè bạn đã đến trường quay S14 của Đài Truyền hình Việt Nam để cổ vũ cho bốn thí sinh. 

Các thí sinh trong trận chung kết Olympia 2019 chụp ảnh lưu niệm cùng Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ trước giờ thi đấu. Ảnh: AH


Bà Trần Thị Sinh (70 tuổi), người thân của em Trần Thế Trung, Trường THPT Phan Bội Châu, Nghệ An, từ sáng sớm đã đến trường quay S14 của Đài Truyền hình Việt Nam để cổ vũ cho em. Bà tin tưởng Trung sẽ là chủ nhân của chiếc vòng nguyệt quế hôm nay.

Cùng với bà Sinh, thầy Tư, Phó Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Nguyễn Du, Đắk Lắk, cũng đến trường quay rất sớm để cổ vũ cho em. 

"Thắng ơi, bình tĩnh, tự tin, chiến thắng em nhé. Thầy và các bạn luôn ở đây bên cạnh em" - thầy Tư nhắn nhủ. 

Trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 2019 có sự góp mặt của bốn thí sinh đại diện cho Cần Thơ, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Nghệ An. Đó là một trong bốn chàng trai xuất sắc đã vượt qua nhiều chặng đua để bước đến trận đấu quyết định. Trong số bốn nhà leo núi, ai sẽ là nhà vô địch?

Cùng điểm lại bốn gương mặt trước cuộc đua và đưa ra dự đoán nhà vô địch cho riêng mình trước 11 giờ trưa nay.

Trần Thế Trung (Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An). Em được mệnh danh là người chuyên “lật ngược thế cờ” với nhiều câu trả lời nhanh và chính xác tại những phần thi Về đích ở các cuộc thi tuần, tháng và quý. Trong cuộc thi quý, tới phần Về đích, khoảng cách của em với người tạm dẫn đầu lên đến 90 điểm nhưng Thế Trung đã lật ngược thế cờ một cách ngoạn mục. Với bản lĩnh tuyệt vời, nam sinh xứ Nghệ đã vươn lên giành chiến thắng nghẹt thở ở phút chót với tổng điểm 240.

Người thân đến cổ vũ cho em Trần Thế Trung, thí sinh đến từ Nghệ An. Ảnh: AH

Nguyễn Hải Đăng, học sinh đầu tiên của Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn và tỉnh Khánh Hòa giành được cầu truyền hình chung kết Olympia. Trong cuộc thi quý, trước câu hỏi cuối cùng, Hải Đăng vẫn kém người dẫn đầu tới 40 điểm. Nhưng những điểm số nghẹt thở có được từ câu hỏi cuối cùng đã giúp em vượt lên với thành tích 290 điểm, dẫn đầu đoàn leo núi.

Bảng thành tích của nam sinh này gồm: Huy chương đồng môn sinh học tại cuộc thi Olympia 30/4 năm 2017 và huy chương bạc năm 2018. Cùng năm đó, Hải Đăng đoạt giải ba môn sinh học trong kỳ thi học sinh giỏi tỉnh Khánh Hòa.

Nguyễn Bá Vinh (Trường THPT chuyên Lý Tự Trọng, Cần Thơ) là thí sinh giành tấm vé thứ ba vào trận chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia 2019 với vị trí dẫn đầu ở cuộc thi quý 3 (260 điểm).

Các nhà leo núi sẽ phải dè chừng với Bá Vinh bởi em là “vua kỷ lục” của Olympia trong năm 2019. Cụ thể, Bá Vinh đạt 460 điểm ở cuộc thi tuần, trở thành một trong ba thí sinh giữ điểm số kỷ lục của chương trình trong suốt 19 năm qua. Nam sinh này còn là một trong ba thí sinh giành tối đa 160 điểm trong phần thi Tăng tốc của Đường lên đỉnh Olympia 2019.

Không khí tại trường quay S14 đang rất sôi động. Ảnh: AH

Bá Vinh từng đoạt huy chương đồng, huy chương bạc kỳ thi Olympic 30/4 năm lớp 10 và 11, huy chương vàng Trại hè Phương Nam năm lớp 10, giải khuyến khích học sinh giỏi thành phố môn địa lý.

Đoàn Nam Thắng (Trường THPT chuyên Nguyễn Du, Đắk Lắk). Đoàn Nam Thắng là thí sinh cuối cùng giành được tấm vé vào trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 2019 sau khi giành được vòng nguyệt quế cuộc thi quý 4 với tổng điểm 210. Với thành tích này, Thắng đã đem cầu truyền hình quay trở lại tỉnh Đắk Lắk sau ba năm.

Trong cuộc thi tuần, Nam Thắng đã gây ấn tượng với màn "lội ngược dòng". Cụ thể, tận dụng triệt để ba cơ hội giành điểm từ gói 60 của bạn chơi cuối cùng, Nam Thắng từ vị trí thứ ba đoàn leo núi vươn lên giành giải nhất tuần nhờ cách biệt 10 điểm với người về nhì.

Chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 2019 được phát trực tiếp trên kênh VTV3 lúc 8 giờ ngày 15-9-2019. Bên cạnh diễn biến thi đấu tại trường quay S14, khán giả còn được theo dõi không khí cổ vũ náo nhiệt tại bốn điểm cầu là các trường THPT mà các thí sinh đang theo học.

Thí sinh giành được giải nhất của cuộc thi ngoài vòng nguyệt quế sẽ được nhận thêm phần thưởng trị giá 35.000 USD và cúp kỷ niệm. Các thí sinh xếp thứ hai và ba lần lượt giành số tiền thưởng là 20 triệu và 10 triệu đồng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.