Chùm ảnh: Vua Anh Charles III trong chuyến thăm Đức lần đầu tiên từ khi lên ngôi

(PLO)- Vua Anh Charles III tới thăm thủ đô Berlin (Đức) lần đầu tiên kể từ khi lên ngôi, nhằm tái thiết lập quan hệ giữa London với Liên minh châu Âu (EU).
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 29-3, Vua Charles III của Anh đã tới Đức nhân chuyến thăm Berlin đầu tiên của ông với cương vị là một vị vua. Theo đó, chuyến đi này được coi là một nỗ lực nhằm tái thiết lập quan hệ giữa Anh với Liên minh châu Âu (EU) hậu Brexit, theo hãng tin Reuters.

Theo đó, Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier và Đệ nhất phu nhân Đức Elke Buedenbender đã chào đón Vua Charles III và Hoàng hậu Camilla bằng nghi thức quân sự tại Cổng Brandenburg ở thủ đô Berlin, Đức. Ông Steinmeier gọi chuyến thăm lần này của Vua Charles III là “một cử chỉ quan trọng của châu Âu” trong việc nối lại quan hệ với Anh.

Theo Reuters, trong bữa tối cùng với Tổng thống Steinmeier, Vua Charles đã nói bằng tiếng Đức rằng: “Tôi rất ấn tượng với tình hữu nồng ấm giữa hai nước chúng ta.”

Theo tờ Frankfurter Allgemeine Zeitung của Đức, trong ngày hôm nay, Vua Charles III sẽ có cuộc gặp mặt và nói chuyện với Thủ tướng Đức Olaf Scholz. Sau đó, hai ông sẽ đến thăm những người tị nạn Ukraine chịu ảnh hưởng từ chiến sự Moscow-Kiev. Cũng trong hôm nay, hai ông sẽ tới thăm một đơn vị quân đội chung Anh-Đức và một trang trại tại bang Brandenburg, Đức.

Vua Charles III và Hoàng hậu Camilla xuống máy bay tại sân bay thủ đô Berlin, Đức. Ảnh: REUTERS

Vua Charles III và Hoàng hậu Camilla xuống máy bay tại sân bay thủ đô Berlin, Đức. Ảnh: REUTERS

Theo thứ tự từ phải qua trái là Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier, Vua Charles III, Hoàng hậu Camilla và Đệ nhất phu nhân Đức Elke Buedenbender tại Cổng Brandenburg (thủ đô Berlin, Đức). Ảnh: REUTERS

Theo thứ tự từ phải qua trái là Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier, Vua Charles III, Hoàng hậu Camilla và Đệ nhất phu nhân Đức Elke Buedenbender tại Cổng Brandenburg (thủ đô Berlin, Đức). Ảnh: REUTERS

Vua Charles III bắt tay với người dân Đức tại tại Cổng Brandenburg. Ảnh: REUTERS

Vua Charles III bắt tay với người dân Đức tại tại Cổng Brandenburg. Ảnh: REUTERS

Vua Charles III và Hoàng hậu Camilla lên xe rời sân bay. Ảnh: REUTERS

Vua Charles III và Hoàng hậu Camilla lên xe rời sân bay. Ảnh: REUTERS

Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier (bên trái) đi cùng Vua Charles III. Ảnh: REUTERS

Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier (bên trái) đi cùng Vua Charles III. Ảnh: REUTERS

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.