(PLO)- Sau hơn 3 tháng bị bắt tạm giam, người mẫu Ngọc Trinh đã bị TAND TP.HCM đưa ra xét xử sơ thẩm về tội gây rối trật tự công cộng.
0:00 / 0:00
0:00
Nam miền Bắc
Nữ miền Bắc
Nữ miền Nam
Nam miền Nam
Sáng 2-2, TAND TP.HCM mở phiên xét xử vụ gây rối trật tự công cộng và sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức liên quan đến bị cáo Trần Thị Ngọc Trinh (người mẫu Ngọc Trinh) và bị cáo Trần Xuân Đông.
Phiên tòa được xét xử công khai, do thẩm phán Nguyễn Tuấn Anh làm chủ tọa.
Sáng 2-2, TAND TP.HCM mở phiên xét xử vụ gây rối trật tự công cộng và sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức liên quan đến bị cáo Trần Thị Ngọc Trinh (người mẫu Ngọc Trinh) và bị cáo Trần Xuân Đông. Bị cáo Trần Xuân Đông (thầy dạy Ngọc Trinh lái mô tô) bị đưa ra xét xử về hai tội: gây rối trật tự công cộng theo điểm a khoản 2 Điều 318 BLHS và sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức theo khoản 1 Điều 341 BLHS. Ảnh: HOÀNG GIANG Theo ghi nhận của PLO, an ninh phiên tòa được thắt chặt, cảnh sát tư pháp kiểm soát an ninh chặt chẽ, người tham dự phiên tòa phải xuất trình giấy giới thiệu, thư triệu tập, kiểm tra an ninh... Ảnh: HOÀNG GIANG
HĐXX còn triệu tập người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến vụ án, trong đó có Nguyễn Thị Thúy Kiều - trợ lý của người mẫu Ngọc Trinh, đang kiểm tra an ninh. Ảnh: HOÀNG GIANG. Khoảng 8 giờ 30, chủ tọa phiên tòa thẩm phán Nguyễn Tuấn Anh bắt đầu phiên xét xử. Ảnh: HOÀNG GIANG Có mặt tại tòa, chị gái của người mẫu Ngọc Trinh cho biết từ khi người mẫu này bị bắt tạm giam tới nay người nhà chưa được gặp nữ bị cáo. Gia đình rất lo lắng cho Ngọc Trinh và mong muốn được tòa khoan hồng và trở về với gia đình. Ảnh: HOÀNG GIANG Theo quyết định đưa vụ án ra xét xử bị cáo Trinh có ba luật sư bào chữa, tuy nhiên tại toà bị cáo này chỉ đồng ý cho hai luật sư bào chữa cho mình là luật sư Lê Ngô Trung và luật sư Dương Tuấn Lộc, (từ chối một luật sư do chị của Trinh mời khi cô đã bị tạm giam). Theo cáo trạng truy tố, Ngọc Trinh được áp dụng tình tiết giảm nhẹ “người phạm tội thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải” và tình tiết tăng nặng “phạm tội 2 lần trở lên”. Ảnh: HOÀNG GIANG
Ngọc Trinh bị bắt tạm giam từ ngày 19-10-2023, đến nay đã hơn 3 tháng. Vụ án của Ngọc Trinh thu hút dư luận xã hội quan tâm. Theo cáo trạng, hành vi của Ngọc Trinh gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự công cộng và an toàn giao thông và ảnh hưởng đến giới trẻ. Ảnh: HOÀNG GIANG
Theo cáo trạng, Ngọc Trinh không có Bằng A2 nhưng vào các ngày 5, 6-9-2023 và ngày 6-10-2023, Trinh đã bàn bạc cùng Đông điều khiển xe phân khối lớn thả hai tay, nằm, quỳ trên yên xe… trên nhiều tuyến đường giao thông công cộng thuộc địa bàn TP.Thủ Đức, TP.HCM.
Hành vi này đã gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự công cộng và an toàn giao thông, và ảnh hưởng đến giới trẻ.
Trinh đã biên tập và đăng lại các video, hình ảnh lái xe nguy hiểm và đăng tải lên các tài khoản mạng xã hội như: Tiktok “Ngoc Trinh” 5 video và nhận được 478 ngàn lượt thích, 4.881 lượt bình luận; Facebook “Trần Thị Ngọc Trinh (cô bé ăn hàng)” thu hút 5.900 lượt tương tác; Fanpage “NGỌC TRINH” video lái xe phân khối lớn và bị tai nạn dẫn đến chấn thương…
Đồng thời, 3 xe môtô của Đông được mua từ các đối tượng không rõ lai lịch. Dù biết giấy đăng ký xe là giả nhưng do ham rẻ và cần xe để sử dụng nên Đồng đã đồng ý mua.
Đông sử dụng từ năm 2020 đến khi thực hiện hành vi gây rối trật tự công cộng thì bị phát hiện.
Sau khi chủ tọa thẩm tra lí lịch hai bị cáo, phổ biến nội quy phiên tòa... Đại diện VKSND TP.HCM công bố cáo trạng
(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.
(PLO)- Suốt 36 năm phát triển, báo Pháp Luật TP.HCM khẳng định vai trò cầu nối giữa chính quyền và người dân, lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật, bảo vệ quyền lợi cộng đồng và thúc đẩy đồng thuận xã hội.
(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.
(PLO)- Công ty Luật TNHH TNJ là hãng luật được các chuyên gia và khách hàng đánh giá cao trong hoạt động tư vấn thường xuyên và tố tụng tại Tòa án, tố tụng tại Trọng tài thương mại.
(PLO)- Những năm tháng là thành viên của đại gia đình Pháp Luật TP.HCM đã để lại những kỷ niệm khó quên trong lòng các phóng viên, biên tập viên, người lao động.
(PLO)- Thay vì chuyển ngay cho chủ công ty, hai nhân viên của phòng khám nha khoa giữ 37,5 triệu đồng tiền làm răng của khách hàng; từ đó cả hai bị xử tội tham ô tài sản với mức án khá nặng.
(PLO)- Từ vệt bài của cố nhà báo Nguyễn Bảo Trâm trên Pháp Luật TP.HCM, một điều luật đã ra đời, tạo cơ chế đặc biệt cho thủ tục “phá án” trong Bộ luật Tố tụng hình sự.
(PLO)- Hành trình 36 năm khép lại nhưng những dấu ấn mà báo Pháp Luật TP.HCM để lại trong lòng giới chuyên gia và bạn đọc sẽ còn tiếp nối bằng những giá trị tốt đẹp đã được bền bỉ vun đắp qua nhiều thế hệ.
(PLO)- Điều quý giá nhất của một tờ báo không chỉ ở tên gọi, mà nằm ở tinh thần mà tờ báo ấy đã tạo dựng. Tên báo có thể khép lại nhưng ngọn lửa pháp lý mà báo Pháp Luật TP.HCM đã góp phần thắp lên sẽ không tắt.
(PLO)- Suốt 36 năm hình thành và phát triển, báo Pháp Luật TP.HCM để lại nhiều dấu ấn sâu đậm trong đời sống pháp lý, nhận được sự ghi nhận, trân trọng từ những người làm công tác pháp luật, tư pháp.
(PLO)- Dù có hơn 21.000 luật sư, thị trường nhân lực pháp lý Việt Nam vẫn đối mặt với thách thức lớn về năng lực khi Trung tâm Tài chính Quốc tế vận hành.
(PLO)- Thông tin trên được Viện trưởng VKSND TP Cần Thơ chia sẻ khi báo cáo tại Kỳ họp HĐND TP về nhiệm vụ mới của ngành khi thực hiện Nghị quyết 205 của Quốc hội và Chỉ thị 06 của Bộ Chính trị.
(PLO)- Các chuyên gia đều cho rằng cần quy định rõ thế nào là “gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội” để tránh việc tùy nghi trong xử lý hình sự về tội gây rối trật tự công cộng...
(PLO)- Hình mẫu nhân lực mà các Trung tâm tài chính quốc tế thực sự cần là những người không chỉ biết tuân thủ luật pháp mà còn biết cách làm cho luật pháp trở nên tốt đẹp và khả thi hơn.
(PLO)- HĐXX nhận định người mua nhà thế chấp nhà khi chưa trả đủ tiền cho chủ nhà, chủ nhà vẫn đang quản lý nhà; bà cũng đã cam kết không sang nhượng, cầm cố, thế chấp... nên ngân hàng không phải người thứ ba ngay tình.
(PLO)- Theo quy định mới, có năm hình thức phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí. Ngoài ra, cơ quan Nhà nước phải họp báo định kỳ ít nhất ba tháng/lần.