CHÙM ẢNH: Nhà vua Thái Lan tới Bắc Kinh, bắt đầu chuyến thăm lịch sử dài 5 ngày

(PLO)- Nhà vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn là người đứng đầu Hoàng gia Thái Lan đầu tiên tới thăm Trung Quốc kể từ năm 1949, diễn ra đúng dịp kỷ niệm 50 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 13-11, Nhà vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn cùng Hoàng hậu Suthida Bajrasudhabimalalakshana đã đáp máy bay xuống Bắc Kinh, bắt đầu chuyến thăm lịch sử tới Trung Quốc theo lời mời của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, theo tờ China Daily (Trung Quốc) và tờ The Nation (Thái Lan).

Chào đón Nhà vua và Hoàng hậu Thái Lan tại sân bay quốc tế thủ đô Bắc Kinh là Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị, Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Tôn Vệ Đông, Trợ lý Bộ trưởng kiêm Vụ trưởng Vụ Lễ tân Hồng Lỗi và Đại sứ Trung Quốc tại Thái Lan Trương Kiến Vệ.

Tháp tùng Nhà vua và Hoàng hậu Thái Lan sang thăm Trung Quốc có Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ Thái Lan Anutin Charnvirakul, Ngoại trưởng Thái Lan Sihasak Phuangketkeow, cùng một số quan chức cấp cao của Hoàng gia Thái Lan và không quân nước này.

1411 Nhà vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn cùng Hoàng hậu thăm chính thức Trung Quốc_1.jpg
Nhà vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn cùng Hoàng hậu Suthida Bajrasudhabimalalakshana bước xuống từ chuyên cơ của hãng Thai Airways hôm 13-11, bắt đầu chuyến thăm lịch sử tới Trung Quốc. Ảnh: THE NATION

Sau lễ đón tại sân bay, Nhà vua Vajiralongkorn cùng Hoàng hậu đã đến khách sạn China World ở Bắc Kinh theo đúng thông lệ của Trung Quốc khi đón tiếp các lãnh đạo quốc tế thăm chính thức nước này.

1411 Nhà vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn cùng Hoàng hậu thăm chính thức Trung Quốc_2.jpg
Nhà vua Maha Vajiralongkorn cùng Hoàng hậu Suthida Bajrasudhabimalalakshana được Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc đón ở chân cầu thang máy bay và được đại diện thiếu nhi Trung Quốc tặng hoa chào mừng. Ảnh: KHAOSOD

Chuyến thăm của Nhà vua và Hoàng hậu Thái Lan tới Trung Quốc kéo dài 5 ngày, từ ngày 13 tới 17-11. Hai hoạt động quan trọng nhất là các cuộc gặp của Nhà vua Vajiralongkorn với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường cùng trong ngày 16-11.

1411 Nhà vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn cùng Hoàng hậu thăm chính thức Trung Quốc_4.jpg
Nhà vua Maha Vajiralongkorn (phải) bắt tay Đại sứ Trung Quốc tại Thái Lan Trương Kiến Vệ (trái) tại chân cầu thang máy bay ở sân bay Bắc Kinh hôm 13-11. Ảnh: KHAOSOD

Theo Bộ Ngoại giao Thái Lan, chuyến thăm chính thức của Nhà vua và Hoàng hậu nước này tới Trung Quốc diễn ra đúng vào năm đánh dấu 50 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức, nhằm mục đích tăng cường tình hữu nghị bền chặt giữa hai quốc gia và thúc đẩy sự hiểu biết sâu sắc hơn giữa nhân dân hai nước.

1411 Nhà vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn cùng Hoàng hậu thăm chính thức Trung Quốc_6.jpg
Nhà vua Maha Vajiralongkorn (phải) và Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị (trái) bước đi trên thảm đỏ tại sân bay Bắc Kinh hôm 13-11. Ảnh: THE NATION

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh hôm 6-11 nhấn mạnh rằng việc Nhà vua và Hoàng hậu Thái Lan chọn Trung Quốc là nước lớn đầu tiên để thực hiện chuyến thăm chính thức “cho thấy rõ sự coi trọng lớn lao mà cả hai bên đều dành cho sự phát triển quan hệ Trung Quốc-Thái Lan”.

1411 Nhà vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn cùng Hoàng hậu thăm chính thức Trung Quốc_5.jpg
Đội ngũ lễ tân Trung Quốc tại sân bay Bắc Kinh dâng tặng vòng hoa truyền thống Phuang Malai cho Hoàng hậu Suthida Bajrasudhabimalalakshana. Ảnh: KHAOSOD

Bà Mao cho biết Trung Quốc kỳ vọng chuyến thăm này trở thành cơ hội phát triển tình hữu nghị truyền thống, tăng cường tin cậy chính trị và làm sâu sắc hơn sự hợp tác cùng có lợi.

1411 Nhà vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn cùng Hoàng hậu thăm chính thức Trung Quốc_7.jpg
Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Suthida Bajrasudhabimalalakshana bước vào khách sạn China World (Bắc Kinh) chiều 13-11. Ảnh: THE NATION

Đây là chuyến công du nước ngoài thứ hai của Nhà vua Vajiralongkorn kể từ khi kế vị ngai vàng năm 2016. Nhà vua Vajiralongkorn chính thức đăng quang năm 2019. Chuyến công du nước ngoài đầu tiên là chuyến thăm cấp nhà nước tới Bhutan hồi tháng 4-2025.

Chuyến thăm cũng đánh dấu lần đầu tiên kể từ khi nhà nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa (tức Trung Quốc) được thành lập năm 1949, một nhà vua đang tại vị của Thái Lan tới thăm chính thức Trung Quốc.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.