(PLO)- Cựu Chủ tịch tỉnh An Giang cùng các bị cáo có chức vụ, quyền hạn trong vụ án bị cáo buộc đã nhận tiền để tiếp tay cho doanh nghiệp khai thác cát lậu.
0:00 / 0:00
0:00
Nam miền Bắc
Nữ miền Nam
Nam miền Nam
Ngày 24-3, TAND TP.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm vụ áncựu chủ tịch tỉnh An Giangbị cáo buộc nhận tiền, tiếp tay cho Công ty Cổ phần Đầu tư Trung Hậu 68 khai thác cát lậu.
44 bị cáo trong vụ án bị đưa ra xét xử về các tội đưa hối lộ; nhận hối lộ; vi phạm quy định về nghiên cứu thăm dò, khai thác tài nguyên; rửa tiền; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước...
Phiên xét xử 44 bị cáo do thẩm phán Phạm Lương Toản - Chánh tòa hình sự TAND TP.HCM làm chủ tọa. Ảnh: NGUYỄN TIẾN Đại diện viện kiểm sát tham gia phiên tòa theo sự ủy quyền của VKSND Tối cao gồm các kiểm sát viên: Nguyễn Thị Hồng Vân, Nguyễn Thị Lan, Nguyễn Thị Thùy Trang, Phạm Đức Long, Lưu Hoàng Tuấn và Phạm Văn Hiền. Ảnh: NGUYỄN TIẾN
44 bị cáo trong vụ án, trong đó có các bị cáo là cựu lãnh đạo UBND tỉnh An Giang, Sở TN&MT tỉnh An Giang bị đưa ra xét xử về các tội đưa hối lộ; nhận hối lộ; vi phạm quy định về nghiên cứu thăm dò, khai thác tài nguyên; rửa tiền; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước... Ảnh: NGUYỄN TIẾN Cựu Chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc Công ty Trung Hậu 68 Lê Quang Bình bị đưa ra xét xử về 3 tội đưa hối lộ, vi phạm quy định về nghiên cứu thăm dò khai thác tài nguyên và rửa tiền. Kết quả điều tra xác định, Lê Quang Bình cùng đồng phạm đã tổ chức khai thác trái phép để bán tổng khối lượng 3.710.751 m3 cát thu lời bất chính hơn 293 tỉ đồng. Ảnh: NGUYỄN TIẾN Để được cấp giấy phép thăm dò, khai thác cát; điều chỉnh, bổ sung trữ lượng khai thác cát thông qua chỉ định, Lê Quang Bình đã lợi dụng các mối quan hệ cá nhân, chỉ đạo đồng phạm đưa hối lộ để tác động đến các bị cáo là lãnh đạo, cán bộ thuộc Sở TN&MT, UBND tỉnh An Giang. Ảnh: NGUYỄN TIẾN Bị cáo Hoàng Hải Thụy - cựu Phó giám đốc Công ty Trung Hậu 68 bị cáo buộc là người đã giúp sức cho Bình tổ chức, quản lý việc khai thác, bán cát trái phép và rửa tiền cho Lê Quang Bình sử dụng. Ảnh: NGUYỄN TIẾN
Cựu Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình bị cáo buộc chỉ đạo Nguyễn Bảo Trung (chánh văn phòng), Trần Anh Thư (phó chủ tịch) và Nguyễn Việt Trí (Giám đốc Sở TN&MT tỉnh An Giang) tạo điều kiện cho Công ty Trung Hậu 68 được cấp phép khảo sát, thăm dò mỏ cát theo hình thức chỉ định không qua đấu giá; nâng công suất khai thác… Ông Bình đã nhận 300.000 USD từ Lê Quang Bình, sau đó trả lại 250.000 USD. Ảnh: NGUYỄN TIẾN Cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang Trần Anh Thư bị cáo buộc đã chỉ đạo cựu Giám đốc Sở TN&MT tỉnh An Giang Nguyễn Việt Trí giúp Công ty Trung Hậu 68 được cấp phép khảo sát, thăm dò mỏ cát theo hình thức chỉ định, khai thác cát trái chủ trương... Bị cáo Trần Anh Thư đã nhận hơn 961 triệu đồng tiền sửa nhà và biếu tết từ Lê Quang Bình. Ảnh: NGUYỄN TIẾN Tại phần thủ tục, thư ký báo cáo có 2 bị cáo xét xử vắng mặt và có 25/231 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có mặt tại tòa. Dự kiến phiên xét xử đến ngày 4-4. Ảnh: NGUYỄN TIẾN
(PLO)- Sau khi tạo điều kiện cho Công ty Trung Hậu 68 khai thác cát lậu, cựu chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình đã nhận 300.000 USD, sau đó đã trả lại 250.000 USD.
(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.
(PLO)- Suốt 36 năm phát triển, báo Pháp Luật TP.HCM khẳng định vai trò cầu nối giữa chính quyền và người dân, lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật, bảo vệ quyền lợi cộng đồng và thúc đẩy đồng thuận xã hội.
(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.
(PLO)- Công ty Luật TNHH TNJ là hãng luật được các chuyên gia và khách hàng đánh giá cao trong hoạt động tư vấn thường xuyên và tố tụng tại Tòa án, tố tụng tại Trọng tài thương mại.
(PLO)- Những năm tháng là thành viên của đại gia đình Pháp Luật TP.HCM đã để lại những kỷ niệm khó quên trong lòng các phóng viên, biên tập viên, người lao động.
(PLO)- Thay vì chuyển ngay cho chủ công ty, hai nhân viên của phòng khám nha khoa giữ 37,5 triệu đồng tiền làm răng của khách hàng; từ đó cả hai bị xử tội tham ô tài sản với mức án khá nặng.
(PLO)- Từ vệt bài của cố nhà báo Nguyễn Bảo Trâm trên Pháp Luật TP.HCM, một điều luật đã ra đời, tạo cơ chế đặc biệt cho thủ tục “phá án” trong Bộ luật Tố tụng hình sự.
(PLO)- Hành trình 36 năm khép lại nhưng những dấu ấn mà báo Pháp Luật TP.HCM để lại trong lòng giới chuyên gia và bạn đọc sẽ còn tiếp nối bằng những giá trị tốt đẹp đã được bền bỉ vun đắp qua nhiều thế hệ.
(PLO)- Điều quý giá nhất của một tờ báo không chỉ ở tên gọi, mà nằm ở tinh thần mà tờ báo ấy đã tạo dựng. Tên báo có thể khép lại nhưng ngọn lửa pháp lý mà báo Pháp Luật TP.HCM đã góp phần thắp lên sẽ không tắt.
(PLO)- Suốt 36 năm hình thành và phát triển, báo Pháp Luật TP.HCM để lại nhiều dấu ấn sâu đậm trong đời sống pháp lý, nhận được sự ghi nhận, trân trọng từ những người làm công tác pháp luật, tư pháp.
(PLO)- Dù có hơn 21.000 luật sư, thị trường nhân lực pháp lý Việt Nam vẫn đối mặt với thách thức lớn về năng lực khi Trung tâm Tài chính Quốc tế vận hành.
(PLO)- Thông tin trên được Viện trưởng VKSND TP Cần Thơ chia sẻ khi báo cáo tại Kỳ họp HĐND TP về nhiệm vụ mới của ngành khi thực hiện Nghị quyết 205 của Quốc hội và Chỉ thị 06 của Bộ Chính trị.
(PLO)- Các chuyên gia đều cho rằng cần quy định rõ thế nào là “gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội” để tránh việc tùy nghi trong xử lý hình sự về tội gây rối trật tự công cộng...
(PLO)- Hình mẫu nhân lực mà các Trung tâm tài chính quốc tế thực sự cần là những người không chỉ biết tuân thủ luật pháp mà còn biết cách làm cho luật pháp trở nên tốt đẹp và khả thi hơn.
(PLO)- HĐXX nhận định người mua nhà thế chấp nhà khi chưa trả đủ tiền cho chủ nhà, chủ nhà vẫn đang quản lý nhà; bà cũng đã cam kết không sang nhượng, cầm cố, thế chấp... nên ngân hàng không phải người thứ ba ngay tình.
(PLO)- Theo quy định mới, có năm hình thức phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí. Ngoài ra, cơ quan Nhà nước phải họp báo định kỳ ít nhất ba tháng/lần.