Chức năng, nhiệm vụ của Sở GD&ĐT TP.HCM sau sắp xếp, tinh gọn bộ máy

(PLO)- Chức năng, nhiệm vụ của Sở GD&ĐT TP.HCM được quy định lại sau khi sở này tiếp quản chức năng quản lý lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

UBND TP.HCM đã ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở GD&ĐT TP.HCM.

Sở GD&ĐT TP.HCM
Sở GD&ĐT TP.HCM có trụ sở tại 66-68 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 1. Ảnh: NQ

Theo đó, Sở GD&ĐT là cơ quan chuyên môn thuộc UBND TP.HCM thực hiện chức năng tham mưu, giúp UBND TP quản lý nhà nước về GD&ĐT, giáo dục nghề nghiệp ở địa phương theo quy định của pháp luật và thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo phân cấp, uỷ quyền của UBND TP, Chủ tịch UBND TP.HCM.

UBND TP.HCM giao cho Sở GD&ĐT TP.HCM 34 nhiệm vụ, quyền hạn.

Sau khi tiếp quản chức năng, quản lý lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp của Sở LĐ-TB&XH, Sở GD&ĐT TP.HCM có nhiệm vụ mới trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp với nhiều vấn đề trọng tâm. Cụ thể:

Triển khai thực hiện quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án phát triển giáo dục nghề nghiệp ở địa phương sau khi được phê duyệt...

Hướng dẫn và tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về giáo dục nghề nghiệp.

Hướng dẫn, tổ chức công tác đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng các bộ quản lý giáo dục nghề nghiệp và nhà giáo..

Tổ chức thực hiện việc thành lập, chia tách, sáp nhập, giải thể, đổi tên trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp..

Rà soát, xây dựng, quản lý danh mục ngành, nghề đào tạo trình độ sơ cấp và các chương trình đào tạo khác; tổ chức thực hiện quy định về đào tạo trình độ trung cấp, sơ cấp, đào tạo thường xuyên, đào tạo nghề cho lao động nông thôn...

Về tổ chức bộ máy, Sở GD&ĐT TP.HCM gồm Giám đốc và các Phó Giám đốc.

Cơ cấu tổ chức của Sở GD&ĐT, gồm có 10 phòng gồm Văn phòng, Thanh tra, phòng Tổ chức cán bộ, phòng Kế hoạch - Tài chính, phòng Chính trị, tư tưởng, phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, phòng Giáo dục mầm non, phòng Giáo dục phổ thông, phòng Giáo dục thường xuyên- Nghề nghiệp và Đại học, phòng Quản lý cơ sở giáo dục ngoài công lập.

Các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở GD&ĐT TP.HCM gồm 109 Trường THPT, 4 trung tâm giáo dục thường xuyên và 13 đơn vị sự nghiệp công lập khác.

Sở GD&ĐT TP.HCM gồm 1 Giám đốc và 5 Phó Giám đốc

Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM là ông Nguyễn Văn Hiếu

Các Phó Giám đốc Sở GD&ĐT gồm: ông Lê Hoài Nam, ông Dương Trí Dũng, ông Nguyễn Bảo Quốc, bà Lê Thuỵ Mỵ Châu và bà Huỳnh Lê Như Trang.

Trong đó, bà Huỳnh Lê Như Trang, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH mới được UBND TP.HCM điều động về làm Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM sau khi sắp xếp, tinh gọn bộ máy.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.