BÁO PHÁP LUẬT TP.HCM VÀ QUỸ HỌC BỔNG VỪ A DÍNH

Chuẩn bị cuộc vận động “Vì học sinh Trường Sa thân yêu”

Cuộc vận động nhằm xây trường học cho các em học sinh ở thị trấn Trường Sa (huyện Trường Sa, Khánh Hòa).

(PL)- Ngày 31-7, tại TP Nha Trang (Khánh Hòa), Quỹ Học bổng Vừ A Dính và báo Pháp Luật TP.HCMđã có buổi làm việc với UBND tỉnh Khánh Hòa để bàn kế hoạch tổ chức cuộc vận động “Vì học sinh Trường Sa thân yêu”. Cuộc vận động sẽ huy động sự đóng góp của các cá nhân, tổ chức nhằm xây trường học cho con em quân dân đang sinh sống trên huyện đảo Trường Sa (Khánh Hòa). Bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Quỹ Học bổng Vừ A Dính, cho biết dự kiến tổng kinh phí để xây trường khoảng 10 tỉ đồng. Trường có quy mô sáu phòng học, một khu ký túc xá gồm hai phòng nội trú cho giáo viên, một nhà ăn tập thể, sân chơi thể thao, bể chứa nước ngọt…

Phát biểu tại buổi làm việc, bà Trương Mỹ Hoa cho rằng đây là hoạt động thiết thực nhằm tạo điều kiện cho các em học sinh trên các đảo có điều kiện học tập tốt hơn. Ngoài ra, hoạt động này còn nhằm khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Trường Sa. Đó là một phần không thể tách rời của lãnh thổ Việt Nam.

Chuẩn bị cuộc vận động “Vì học sinh Trường Sa thân yêu” ảnh 1

Học sinh lớp 1 trên đảo Trường Sa Lớn (thị trấn Trường Sa). Ảnh: NGUYỄN VIỄN SỰ

Ông Phạm Phú Tâm, Tổng Biên tập báo Pháp Luật TP.HCM, cho biết báo sẽ kết hợp Quỹ Học bổng Vừ A Dính vận động sự đóng góp từ các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và bạn đọc của báo. Sau đó, số kinh phí vận động được sẽ được chuyển giao cho UBND huyện đảo Trường Sa, đồng thời là chủ đầu tư xây dựng công trình. “Với tên gọi “Vì học sinh Trường Sa thân yêu” chúng tôi mong muốn các cấp, các ngành và đông đảo người dân đang sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam cũng như ở nước ngoài cùng chung tay vì các thế hệ mai sau đang sinh sống trên mảnh đất Trường Sa thân yêu” - ông Tâm nói.

Ông Lê Xuân Thân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, cho biết: Sau khi xây trường học tại thị trấn Trường Sa, tỉnh sẽ tiếp tục xây trường tại hai xã đảo Song Tử Tây và Sinh Tồn.

LÊ XUÂN - T.NGUYỄN

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.