VỤ “BỊ CẮT NHẦM HAI QUẢ THẬN”:

Chưa nơi nào giám định tỉ lệ giảm sút sức khỏe

(PL)- Ngày 4-5, thông tin từ TAND quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) cho biết nơi đây vừa nhận được công văn của Trung tâm Pháp y TP Cần Thơ cho biết:

“Qua nghiên cứu hồ sơ, thấy bệnh tật phức tạp vượt khả năng chuyên môn nên Trung tâm Pháp y có ý kiến để quý tòa trưng cầu giám định tuyến trên”.

Ông Nguyễn Chế Linh, thẩm phán thụ lý vụ án, nói trước đó tòa đã có quyết định trưng cầu giám định gửi Cục Quản lý khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) về việc giám định để xác định BV Đa khoa TP Cần Thơ có lỗi hay không có lỗi trong việc phẫu thuật thận của bà Hứa Cẩm Tú và xác định tỉ lệ giảm sút sức khỏe của bà. Sau đó cơ quan này trả lời bằng văn bản rằng việc xác định lỗi đã thể hiện trong biên bản họp hội đồng chuyên môn của BV Đa khoa TP Cần Thơ. Việc xác định tỉ lệ phần trăm giảm sút sức khỏe đề nghị tòa liên hệ với Hội đồng Giám định y khoa TP Cần Thơ để được giải quyết.

Bà Hứa Cẩm Tú tới TAND quận Ninh Kiều nhận giấy mời hòa giải vụ án hồi tháng 4-2014. Ảnh: N.NAM

“Từ thông tin này tòa mới ra quyết định trưng cầu giám định Trung tâm Pháp y TP Cần Thơ nhưng cuối cùng lại được trả lời như vậy. Sắp tới, tòa lại phải làm việc lại với đương sự về việc yêu cầu cơ quan y tế tuyến trên giám định tỉ lệ phần trăm giảm sút sức khỏe của bà Tú sau phẫu thuật. Mỗi lần gửi hồ sơ đi giám định là phải phôtô cả trăm tờ bút lục (hồ sơ bệnh án)” - Thẩm phán Linh cho hay.

Ông Nguyễn Thiện Trí - chồng bà Tú, cho biết hiện bà Tú vẫn tái khám định kỳ hằng tháng. Bà thường bị thiếu máu sau mỗi lần sốt. Nhiều lần bệnh viện yêu cầu nhập viện nhưng do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên xin cho bà điều trị ngoại trú.

Như Pháp Luật TP.HCM đã nhiều lần đưa tin, cuối năm 2011, bà Tú đau vùng bụng đến BV chụp CT. Kết quả thận phải tốt, thận trái bị ứ nước độ III-IV, có sạn buộc phải mổ. BS Trần Văn Nguyên trực tiếp mổ đã thông báo ca mổ thành công nhưng sau đó bà Tú bị biến chứng nặng, khi siêu âm lại thì không còn quả thận nào. Tháng 7-2012, bà Tú được BV Đa khoa Trung ương Huế ghép thận miễn phí thành công. Từ tháng 9-2012 về trước, BV Đa khoa TP Cần Thơ hỗ trợ gia đình bà Tú 6 triệu đồng/tháng. Từ tháng 9-2012 đến tháng 5-2013, mức hỗ trợ giảm xuống còn 3 triệu đồng/tháng và sau tháng 5-2013 thì ngưng hẳn. Ngày 26-6-2013, bà Tú nộp đơn kiện BV Đa khoa TP Cần Thơ đòi bồi thường thiệt hại do sức khỏe bị xâm hại.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.