Chưa ly hôn nhưng chung sống với người khác bị xử phạt thế nào?

(PLO)- Trong thời gian chưa có quyết định ly hôn của Tòa án, việc một người chung sống với người khác như vợ chồng vẫn bị xem là vi phạm pháp luật và có thể bị xử phạt.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tôi và chồng đang làm thủ tục ly hôn nhưng tôi phát hiện anh ta đang chung sống với người khác. Xin hỏi hành vi này có bị xử phạt không? Nếu có thì bị xử phạt thế nào?

Bạn đọc MT (TP.HCM)

Chung sống với người khác.png
Ảnh minh hoạ.

Luật sư Vũ Duy Nam, Đoàn Luật sư TP.HCM, trả lời: Theo Điều 57 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 thì trong trường hợp của chị, quan hệ vợ chồng chấm dứt khi có bản án hoặc quyết định ly hôn đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án.

Trong khi đó, điểm c khoản 2 Điều 5 Luật này quy định rõ cấm người đang có vợ, có chồng mà chung sống như vợ chồng với người khác hoặc chưa có vợ, chưa có chồng mà chung sống như vợ chồng với người đang có vợ, có chồng.

Như vậy, mặc dù chị và chồng đang trong quá trình làm thủ tục ly hôn, nhưng nếu chưa có quyết định, bản án có hiệu lực của Tòa án về việc chấm dứt quan hệ hôn nhân thì về mặt pháp lý, hai anh chị vẫn là vợ chồng hợp pháp. Việc chồng chị chung sống với người khác được xem là hành vi vi phạm pháp luật.

Hành vi này có thể bị xử phạt hành chính theo điểm b khoản 1 Điều 59 Nghị định 82/2020 (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 117/2024) với mức phạt tiền từ 3 - 5 triệu đồng đối với người đang có vợ hoặc có chồng mà chung sống như vợ chồng với người khác.

Trường hợp nghiêm trọng còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội vi phạm chế độ một vợ, một chồng theo Điều 182 BLHS.

Tuy nhiên, với góc độ nhân văn, luật sư chia sẻ thêm những thời điểm nhạy cảm như giai đoạn ly hôn thường kéo theo nhiều cảm xúc và tổn thương. Việc nắm rõ quy định pháp luật sẽ giúp chị bảo vệ được quyền lợi chính đáng của mình, nhưng song song đó, chị cũng nên cân nhắc lựa chọn cách hành xử phù hợp để vừa bảo vệ bản thân, vừa giữ được sự bình tĩnh cho quá trình giải quyết ly hôn.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.