Chùa Long Nguyên bị đập phá, nhiều người kêu gọi quyên góp sửa chữa và lời cảnh báo của trụ trì

(PLO)- Trụ trì chùa Long Nguyên cho biết đã có nhiều tài khoản cá nhân trên mạng xã hội kêu gọi quyên góp sửa chùa. Tuy nhiên, đây không phải là chủ trương của chùa, Phật tử cần biết để tránh bị lừa.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Như PLO đã đưa tin, vào trưa 14-4, một thanh niên không mặc áo, mặc quần dài đi vào chính điện của chùa Long Nguyên (xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) liên tục chửi bới và cầm các vật dụng ném vào tượng phật trên chính điện.

Sau đó, người này đi tới đi lui và trèo lên chính điện hất đổ, đập phá, ném tất cả các đồ thờ như bát hương, tượng phật, tách, ấm chén, trống xuống nền. Người này tiếp tục còn lấy bật quẹt châm lửa đốt màn che chính điện. Khi lửa bốc cháy thì bỏ đi ra ngoài...

Nam thanh niên dùng quẹt bật lửa đốt màn che trong chánh điện. Ảnh: CTV

Nam thanh niên dùng quẹt bật lửa đốt màn che trong chánh điện. Ảnh: CTV

Phát hiện sự việc, nhiều người dân địa phương nhanh chóng dập lửa, tìm cách tiếp cận và khống chế đưa thanh niên về Công an huyện. Sau một buổi về trụ sở công an, người này vẫn trong tình trạng bị không tỉnh táo như “ngáo đá”, liên tục chửi bới, la hét.

Qua kiểm tra trên người, không có giấy tờ tùy thân. Hiện, công an huyện Đức Hòa vẫn đang tạm giữ đối tượng và tiếp tục lấy lời khai, xác minh làm rõ vụ việc và xử lý theo quy định của pháp luật. Sau vụ việc, thanh niên này đã được đưa vào Bệnh viện tâm thần tỉnh Long An để giảm thuốc nghi "ngáo đá" do sử dụng trái phép chất ma túy.

Chia sẻ với PLO, Đại đức Thích Lệ Ân, trụ trì chùa Long Nguyên cho biết hiện tại chùa đang bắt đầu tu sửa.

Đại đức Thích Lệ Ân cũng thông tin thêm, sau sự việc đã xuất hiện nhiều tài khoản cá nhân trên mạng xã hội kêu gọi đóng góp, ủng hộ sửa chùa. Tuy nhiên, đây không phải là chủ trương của chùa.

“Chúng tôi không nhờ bất kỳ cá nhân nào lấy số tài khoản cá nhân đứng ra kêu gọi, quyên góp trùng tu chùa. Mong quý báo thông tin để các Phật tử nắm bắt tránh để niềm tin bị nhóm lừa đảo lợi dụng”, Đại đức Thích Lệ Ân nói.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.