Chưa có phương án xử lý trường Mầm non Ischool Ninh Thuận

(PLO)- Trường Mầm non Ischool Ninh Thuận được thống nhất hoạt động đến tháng 9-2022 nhưng Ninh Thuận vẫn chưa có phương án xử lý đối với ngôi trường này.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 6-9, trao đổi với PLO, ông Nguyễn Huệ Khải, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Ninh Thuận, xác nhận cơ quan này đã có văn bản gửi Bộ GD&ĐT xin ý kiến về việc chuyển trường Mầm non Ischool từ cơ sở Nguyễn Văn Trỗi về cơ sở Nguyễn Văn Cừ.

“Bộ GD&ĐT vẫn chưa có văn bản trả lời. Hiện trường Mầm non Ischool vẫn hoạt động theo văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh”, ông Khải cho hay.

Trường Mầm non Ischool Ninh Thuận khai giảng đầu năm học 2022 - 2023. Ảnh: HH

Trường Mầm non Ischool Ninh Thuận khai giảng đầu năm học 2022 - 2023. Ảnh: HH

Cùng với đó, bà Lê Thị Ngọc Bích, Hiệu trưởng trường Ischool Ninh Thuận, cũng xác nhận trường Mầm Non Ischool Ninh Thuận tại cơ sở Nguyễn Văn Trỗi đã tổ chức khai giảng năm học mới 2022 – 2023 với hơn 200 trẻ.

Điều đáng nói, theo văn bản số 2702 do ông Nguyễn Long Biên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận, ký vào ngày 22-6 thì UBND tỉnh thống nhất đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục cho trường Mầm non Ischool cơ sở Nguyễn Văn Trỗi hoạt động đến tháng 9-2022.

PV đặt vấn đề về việc UBND tỉnh Ninh Thuận chỉ cho phép trường hoạt động đến tháng 9-2022, trường sẽ xử lý như thế nào nếu hết thời gian này? Bà Bích cho biết công ty đang xử lý việc này.

“Tôi chỉ điều hành ở đây nên không nắm rõ. Những việc khác đang chờ xử lý của công ty”- Hiệu trưởng trường Ischool Ninh Thuận nói.

Theo văn bản 2702, ngoài việc thống nhất cho trường mầm non tại cơ sở Nguyễn Văn Trỗi hoạt động đến tháng 9-2022, UBND tỉnh Ninh Thuận cũng đề nghị Công ty TNHH MTV đầu tư và phát triển học đường khẩn trương hoàn tất thủ tục đề xuất điều chỉnh dự án đầu tư trường Phổ thông Ischool Ninh Thuận tại cơ sở này thành trường nghề chất lượng cao.

Chủ tịch tỉnh Ninh Thuận giao Sở Kế hoạch Đầu tư phối hợp cùng UBND TP Phan Rang – Tháp Chàm và các sở, ngành liên quan có trách nhiệm xem xét kỹ lưỡng, tham mưu điều chỉnh bổ sung mục tiêu, quy mô hoạt động của trường Ischool cơ sở Nguyễn Văn Cừ.

Cơ sở Ischool Ninh Thuận tại Nguyễn Văn Cừ. Ảnh: HH

Cơ sở Ischool Ninh Thuận tại Nguyễn Văn Cừ. Ảnh: HH

Đồng thời, tham mưu giải quyết điều chỉnh dự án đầu tư cơ sở Nguyễn Văn Trỗi thành trường nghề chất lượng cao đúng quy định, quy trình thủ tục của pháp luật về đầu tư và các quy định pháp luật liên quan khác.

Theo UBND tỉnh Ninh Thuận, sau khi có chủ trương bổ sung khối mầm non vào cơ sở Nguyễn Văn Cừ, tỉnh giao TP Phan Rang – Tháp Chàm khẩn trương xem xét, quyết định chấm dứt hoạt động giáo dục mầm non tại cơ sở Nguyễn Văn Trỗi.

Trao đổi với PV, ông Lê Kim Hoàng, Giám đốc Sở KH&ĐT tỉnh Ninh Thuận, cũng cho biết cơ quan này đang đợi văn bản trả lời của Bộ GD-ĐT.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.