Chưa bị kết án, vẫn được đi học bình thường

(PL)- Ngày 26-7, ông Nguyễn Minh Luân, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Cà Mau, khẳng định em Nguyễn Minh Nhựt là người chưa bị kết tội nên vẫn được đi học bình thường.

“Em Lê Minh Nhựt hay bất kỳ công dân nào không bị mất quyền được học tập thì ngành giáo dục luôn sẵn sàng đón nhận và tạo điều kiện thuận lợi nhất để em được học tập” - ông Luân nói.

Theo người đứng đầu ngành giáo dục tỉnh Cà Mau, em Nhựt hiện chưa bị tòa kết án, chỉ bị hạn chế quyền công dân (cấm đi khỏi nơi cư trú). Căn cứ khoản 5 Điều 6 Thông tư 11/2014 của Bộ GD&ĐT, em Nhựt được đi học như người bình thường. Điều khoản này quy định rõ người học “không trong thời gian thi hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ hoặc vi phạm pháp luật” thì có quyền được học tập.

Ông Luân nói rõ thêm: “Sau khi đọc bài trên báo Pháp Luật TP.HCM ngày 26-7 phản ánh về trường hợp của em Lê Minh Nhựt, Sở đã chỉ đạo hiệu trưởng Trường THCS-THPT Lý Văn Lâm tiếp nhận em Nhựt vào học. Điều kiện vào học là đơn xin học lại, vì em đã gián đoạn một năm và xác nhận về hạnh kiểm của chính quyền địa phương nơi cư trú.

Chiều cùng ngày, chúng tôi cũng trao đổi với ông Võ Thành Vinh, Hiệu trưởng Trường THCS-THPT Lý Văn Lâm, ông Vinh xác nhận đã làm việc với Sở và sẵn sàng nhận em Lê Minh Nhựt vào học nếu đủ hồ sơ.

Trường hợp chính quyền địa phương xác nhận em Nhựt đang là bị can trong một vụ án thì sao? Trả lời câu hỏi này, ông Vinh nói: “Bị can là người đang bị tình nghi phạm tội, chưa bị kết án, không thuộc trường hợp mất quyền học tập nên chúng tôi vẫn nhận em Nhựt bình thường”. Ông Vinh cũng nói rõ rằng chưa từng đề nghị phụ huynh em Nhựt phải xin giấy chấp thuận của Sở GD&ĐT mới tiếp nhận.

Về vấn đề nêu trong bài “Bị can tại ngoại có được đi học?” đăng trên Pháp Luật TP.HCM ngày 26-7, ông Vinh cho rằng do phụ huynh nói lại không rõ hướng dẫn của nhà trường. Sau khi làm việc với Sở GD&ĐT chiều 26-7, ông Lê Văn Mỹ (cha của em Lê Minh Nhựt) cho biết đã được Sở hướng dẫn cụ thể. “Không cần giấy tờ gì ở Sở, chỉ cần làm đơn xin học lại và tờ xác nhận hạnh kiểm của chính quyền địa phương” - ông Mỹ cho biết.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.