Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Nga: Phần Lan, Thụy Điển cần nhận rõ hậu quả việc gia nhập NATO

(PLO)- Ông Leonid Slutsky đưa ra cảnh báo với Phần Lan và Thụy Điển sau khi Thổ Nhĩ Kỳ rút lại quyền phủ quyết đối với việc 2 nước Bắc Âu xin tham gia liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại của Duma Quốc gia (tức Hạ viện Nga) – ông Leonid Slutsky cảnh báo Thụy Điển và Phần Lan gia nhập NATO là lựa chọn của họ, nhưng các quốc gia này phải nhận ra những hậu quả do hành động này gây ra đối với mối quan hệ với Nga.

Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại của Duma Quốc gia (tức Hạ viện Nga) – ông Leonid Slutsky. Ảnh: TASS

Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại của Duma Quốc gia (tức Hạ viện Nga) – ông Leonid Slutsky. Ảnh: TASS

“Trên thực tế, việc Phần Lan và Thụy Điển gia nhập tuyến đầu của liên minh và từ bỏ tình trạng không liên kết của họ sẽ là lựa chọn của các quốc gia này. Tuy nhiên, họ nên hiểu rõ ràng hậu quả của một bước đi như vậy” – hãng thông tấn Nga TASS dẫn lời ông Slutsky viết trên Telegram hôm 29-6, khi bình luận về việc Thổ Nhĩ Kỳ rút lại quyền phủ quyết đối với Phần Lan và Thụy Điển xin gia nhập NATO.

Ông Slutsky nói rằng kể từ khi Liên Xô sụp đổ, NATO đã liên tục tìm cách tiến gần hơn đến biên giới của Nga.

“Đối với Nga, sự mở rộng về phía đông của NATO bắt đầu không phải bằng việc liên minh mời Thụy Điển và Phần Lan tham gia, mà bằng cách phá vỡ những lời hứa đã từng được đưa ra với tổng thống đầu tiên của Liên Xô (ông Mikhail Gorbachev – NV). Kể từ đó, chúng ta đã chứng kiến ​​nhiều cơn sóng kiểu này, liên tục làm dấy lên những lo ngại mới về việc đảm bảo an ninh và lợi ích quốc gia của đất nước chúng ta” - ông nói thêm.

Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Nga nói tiếp: “Nếu tôi là Thổ Nhĩ Kỳ, tôi sẽ không quá tự hào về những đảm bảo mà tôi nhận được để đổi lấy hành động không phủ quyết việc người Phần Lan và Thụy Điển xin gia nhập NATO”.

Ngày 18-5, Phần Lan và Thụy Điển nộp đơn xin gia nhập NATO. Đáng lẽ họ sẽ nhận được lời mời tham gia hội nghị thượng đỉnh của khối này ở Madrid (Tây Ban Nha), nhưng điều này đã không xảy ra do có sự phản đối của Thổ Nhĩ Kỳ.

Ngày 28-6, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, Tổng thống Phần Lan Sauli Niinisto, Thủ tướng Thụy Điển Magdalena Andersson và Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã tổ chức các cuộc đàm phán tại Madrid về chủ đề này.

Sau 4 giờ đàm phán, Thổ Nhĩ Kỳ đã đồng ý dỡ bỏ quyền phủ quyết và sau đó ba bên đã ký một bản ghi nhớ mở đường cho Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO. Đổi lại, lệnh cấm bán vũ khí cho Ankara được dỡ bỏ và các bên cam kết sẽ cùng nhau chống khủng bố.

Văn phòng của ông Erdogan nói với TASS rằng Thổ Nhĩ Kỳ coi văn kiện đã ký là kết quả mà Thụy Điển và Phần Lan đạt được, vốn sẽ cho phép 2 nước này trở thành một phần của liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.