Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk đặt hàng Hiệp hội logistics và Cảng biển

(PLO)- Ông Đỗ Hữu Huy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk đã đặt hàng cho Hiệp hội logistics và Cảng biển tỉnh ngay trong nhiệm kỳ đầu tiên của Hiệp hội này.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 7-5, tại tỉnh Đắk Lắk đã diễn ra Đại hội Hiệp hội logistics và Cảng biển tỉnh Đắk Lắk lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2030.

Dự hội nghị có bà Cao Thị Hòa An, Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk; ông Đỗ Hữu Huy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk và đại diện các sở, ngành cùng đông đảo doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Đại hội Hiệp hội logistics và Cảng biển tỉnh Đắk Lắk được xem là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới cho ngành logistics địa phương.

hiệp hội.jpg
Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đắk Lắk chúc mừng Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, ông Đỗ Hữu Huy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, mong muốn thời gian tới, tỉnh sẽ có những doanh nghiệp logistics hàng đầu, những trung tâm logistics lớn.

Theo ông Huy, tỉnh có nhiều lợi thế để phát triển logistics. Tuy nhiên, nếu cứ mạnh ai nấy làm, không có sự gắn kết thì doanh nghiệp địa phương sẽ thua ngay trên sân nhà.

Vậy nên, ông Huy đề nghị Hiệp hội logistics và Cảng biển tỉnh Đắk Lắk phải là nơi tập hợp, để các doanh nghiệp trong tỉnh liên kết với nhau, cùng đồng hành, cùng phát triển.

Ông Huy cũng 'đặt hàng' cụ thể cho Hiệp hội logistics và Cảng biển tỉnh Đắk Lắk trong nhiệm kỳ này.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu phải hình thành ít nhất một đến hai trung tâm logistics thực sự có quy mô trên địa bàn tỉnh. Trong đó, phải đặc biệt chú trọng vào chuỗi cung ứng lạnh.

hiệp hội 1.jpg
Ông Đỗ Hữu Huy phát biểu tại đại hội. Ảnh: T.T

​Ông Huy cũng yêu cầu cộng đồng doanh nghiệp logistics phải chuyển từ việc mạnh ai nấy làm sang liên kết để cùng đồng hành, cùng phát triển.

Ông Huy cho hay tỉnh Đắk Lắk cam kết tiếp tục đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp, không ngừng cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao hiệu quả quản lý, tạo điều kiện để các thành phần kinh tế phát triển ổn định, bình đẳng và đúng quy định pháp luật.

Đồng thời, tỉnh Đắk Lắk tiếp tục quan tâm, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, thương mại dịch vụ, tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội nhanh, bền vững.

Đặc biệt, trong thời gian tới, tỉnh ưu tiên thu hút đầu tư phát triển hạ tầng logistics, hạ tầng giao thông liên kết liên vùng, các trung tâm logistics, kho bãi, điểm trung chuyển hàng hóa, dịch vụ hỗ trợ phục vụ sản xuất, chế biến, sản xuất nông sản.

Qua đó từng bước hình thành hệ sinh thái logistics đồng bộ, hiện đại, gắn với định hướng phát triển của tỉnh Đắk Lắk, trở thành trung tâm logistics và trung chuyển hàng hóa quan trọng của khu vực.

“Với phương châm hợp lực logistics, chung chuỗi giá trị trong một tầm nhìn, tôi tin tưởng Hiệp hội logistics và Cảng biển Đắk Lắk sẽ ngày càng phát triển, khẳng định vai trò là cầu nối giữa doanh nghiệp với các cơ quan quản lý nhà nước, phát huy hiệu quả vai trò liên kết, hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của tỉnh nhà trong thời gian tới”, ông Huy nói.

hiệp hội 2.jpg
Ông Nguyễn Thanh Hân, được bầu làm Chủ tịch Hiệp hội. Ảnh: T.T

Trong khuôn khổ Đại hội, các đại biểu đã thảo luận và tiến hành bầu Ban Chấp hành Hiệp hội logistics và Cảng biển Đắk Lắk khóa I.

Theo đó, ông Nguyễn Thanh Hân, Chủ tịch Hội đồng Quản lý, Viện tư vấn và Đào tạo công nghệ Logistic được bầu giữ chức Chủ tịch Hiệp hội.

Ông Trần Tiến Lợi, Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Thái Hòa; ông Phạm Đông Thanh, Giám đốc Công ty TNHH Vận tải ô tô An Phước cùng được bầu giữ chức Phó chủ tịch Hiệp hội.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.