Chủ tịch HĐQT Công ty khí hoá lỏng Đồng Tháp hầu toà về tội tham ô

(PLO)- Chủ tịch Hội đồng quản trị DGC bị cáo buộc chỉ đạo cấp dưới làm thủ tục ký duyệt ủy nhiệm chi để chi lương, thưởng cho bản thân không đúng quy định 4 tỉ đồng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 17-5, TAND tỉnh Đồng Tháp mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Lê Trung Nguyên Khôi (48 tuổi, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty CP khí hoá lỏng Đồng Tháp - DGC) về tội tham ô tài sản.

Theo cáo trạng, công ty DGC đăng ký ngành nghề kinh doanh khí hoá lỏng, vốn điều lệ 60 tỉ đồng. Trong đó, Công ty CP Thương mại Dầu khí Đồng Tháp (PETIMEX) có vốn góp 20,4 tỉ đồng, chiếm tỉ lệ 35%. Hội đồng quản trị Công ty DGC có 6 thành viên và Khôi là Chủ tịch HĐQT. Khôi được trả lương 50 triệu đồng/tháng.

Ngày 25-12-2021, HĐQT DGC họp và ra Nghị quyết đề xuất tăng mức lương chi cho Chủ tịch HĐQT vào tháng 1-2022 với mức 500 triệu đồng/tháng. Cùng ngày, Công ty DGC cũng tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2020 để ra các nghị quyết, tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020; kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021, trong đó có kế hoạch chi lương cho Chủ tịch HĐQT công ty vẫn là 50 triệu đồng/tháng.

Trong khi đó, đại hội cổ đông công ty DGC không xác định mức thưởng và không chi lương năm 2021 cho Chủ tịch HĐQT công ty.

tham ô đồng tháp

Bị cáo Lê Trung Nguyên Khôi (đứng). Ảnh: HD

Đến ngày 17-1-2022, Khôi không tổ chức hội nghị mà phát phiếu lấy ý kiến của HĐQT để ra Nghị quyết thống nhất mức chi thưởng cho Chủ tịch HĐQT công ty DGC là 3,5 tỉ đồng.

Sau đó, Khôi và kế toán trưởng công ty DGC ký duyệt 2 ủy nhiệm chi lương tháng 1-2022 cho Khôi là 500 triệu đồng và chi thưởng năm 2021 là 3,5 tỉ đồng. Sau khi nhận tiền, Khôi chuyển hết 4 tỉ đồng vào tài khoản của vợ Khôi.

Cáo trạng cáo buộc, Khôi với vai trò Chủ tịch HĐQT, người đại diện pháp luật, chủ tài khoản của công ty DGC, đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn và quy định về việc chi lương, thưởng đối với hình thức hoạt động của công ty cổ phần.

Cụ thể, Khôi đã chỉ đạo cán bộ cấp dưới làm thủ tục ký duyệt ủy nhiệm chi để chi lương, thưởng cho bản thân không đúng quy định, chiếm đoạt 3,95 tỉ đồng (do có 30 triệu đồng Khôi được hưởng theo chế độ lương).

Hiện Khôi đã chuyển trả tất cả số tiền đã nhận cho công ty DGC.

Sau một ngày xét hỏi, địa diện VKSND tỉnh Đồng Tháp vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố và đề nghị HĐXX tuyên phạt Khôi mức án từ 16-18 năm tù về tội tham ô tài sản.

Toà đã nghị án và sẽ tuyên án vào ngày 23-5.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm