Chủ tịch Hạ viện Mỹ cáo buộc ông Trump 'hối lộ' Ukraine

(PLO)- Chủ tịch Hạ viện Mỹ cáo buộc Tổng thống Donald Trump dùng viện trợ quân sự để 'hối lộ' Ukraine nhằm đổi lấy sự hỗ trợ của nước này để làm suy yếu đối thủ chính trị.

Trong buổi họp báo diễn ra vào 13-11, một ngày sau phiên điều trần công khai đầu tiên về việc luận tội tổng thống, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi đã mô tả hành động của ông Trump là "hối lộ" - một điều khoản để luận tội Tổng thống được nhắc đến trong Hiến pháp Mỹ.

"Lời khai của các nhân chứng đã chứng thực những bằng chứng về việc hối lộ, vốn được phát hiện trong cuộc điều tra. Điều này chứng tỏ Tổng thống đã lạm dụng quyền lực và vi phạm lời tuyên thệ khi nhậm chức, thông qua việc đe dọa ngưng viện trợ quân sự và gặp gỡ tại Nhà Trắng nhằm đổi lấy cuộc điều tra nhắm vào đối thủ chính trị của mình" - bà Peolosi nói trong cuộc họp báo.

Bà Pelosi còn cho biết bằng chứng trong phiên điều trần khiến những "tội lỗi" của Tổng thống thứ 37 của Mỹ Richard Nixon, người phải từ chức năm 1974 để tránh bị luận tội, "trông thật nhỏ bé".

Sự thay đổi từ ngữ trong tuyên bố của bà Pelosi cho thấy được định hướng của đảng Dân chủ trong việc luận tội ông Trump, khi đã gọi hành động của ông này là "hối lộ" thay cho "có qua có lại" như trước.

Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi trong phiên họp báo. Ảnh: THE GUARDIAN

Theo hãng tin Reuters, có thể dự đoán rằng đảng Dân chủ sẽ cố đưa cuộc điều tra theo hướng hối lộ, vì theo Hiến pháp Mỹ, các sai phạm có thể bị luận tội bao gồm "phản quốc, hối lộ hoặc các tội khác".

Ngoài cáo buộc hối lộ, đảng Dân chủ cũng tập trung vào hành vi "cản trở Quốc hội" của ông Trump, khi ông này nhiều lần ngăn cản việc lấy lời khai của các quan chức cấp cao. Việc cản trở Quốc hội cũng là một vi phạm có thể bị luận tội, theo Hiến pháp Mỹ.

Phiên điều trần công khai về luận tội Tổng thống Trump đã diễn ra vào ngày 13-10, với sự hiện diện của cựu Đại sứ Mỹ tại Ukraine Bill Taylor và Phó trợ lý Ngoại trưởng Mỹ George Kent.

Phiên điều trần tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày 15-11, với nhân chứng là bà Marie Yovanovitch, một cựu đại sứ Mỹ khác tại Ukraine.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.