Chủ tịch FIFA nói về World Cup 'siêu trường, siêu trọng'

(PLO)- Chủ tịch FIFA ví World Cup 2026 như "siêu trường, siêu trọng" và mỗi bảng ba đội thay vì bốn đội để giảm thiểu những trận đấu vô thưởng, vô phạt.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trong cuộc họp trước trận tranh hạng ba World Cup 2022, Chủ tịch FIFA G. Infantino nói về World Cup 2026 “siêu trường, siêu trọng”.

Vòng chung kết (VCK) World Cup 2026 lần đầu tiên trong lịch sử có số đội tham dự lên đến 48, thay vì 32 như trước. Ba quốc gia đồng tổ chức gồm Canada, Mỹ và Mexico.

World Cup 2022 diễn ra trên đất nước Qatar, việc di chuyển của các đội diễn ra rất thuận lợi, quãng đường xa nhất giữa hai sân chưa đến 70km. Ai cũng cảm thấy World Cup 2022 diễn ra như ở một thành phố vậy.

Trong khi đó, World Cup 2026 lại do 3 quốc gia tổ chức nên việc di chuyển khó khăn hơn nhiều. Chẳng hạn từ San Jose của Mỹ đến sân Aztec của Mexico (giáp giới với khu vực Nam Mỹ) có thể phải mất bảy giờ đồng hồ ra sân bay lên máy bay di chuyển quãng đường sáu ngàn km. Điều này tương tự như Euro 2020 vừa qua diễn ra ở rất nhiều địa điểm tại châu Âu.

Chủ tịch FIFA nói về World Cup 'siêu trường, siêu trọng' ảnh 1

World Cup 2022 diễn ra ở Qatar cứ như trong một thành phố, còn World Cup 2026 sẽ là giải đấu "siêu trường, siêu trọng". Ảnh: Getty

Rõ ràng VCK World Cup 2026 diễn ra đồng thời ba quốc gia rộng lớn Mỹ, Canada, Mexico và số đội là 48 thì chẳng khác nào một World Cup “siêu trường, siêu trọng” như cách chủ tịch FIFA nói.

Chủ tịch FIFA Infantino cũng thông tin chi tiết về VCK World Cup 2026. Giải có 48 đội dự chia làm 16 bảng đấu, mỗi bảng ba đội, hai đội đầu bảng vào vòng knock-out. Người đứng đầu FIFA cho rằng, thể thức trên sẽ giúp các trận đấu trở nên căng thẳng, kịch tính hơn, hạn chế các trận đấu thủ tục ở lượt cuối vòng bảng.

Vì thế, FIFA đã chọn cách chia bảng này, còn LĐBĐ châu Âu (UEFA) chọn cách khác. Cụ thể là VCK Euro có 24 đội, ngoài 12 đội nhất và nhì mỗi bảng vào vòng 1/8 thì có thêm bốn suất vé vớt. Nó cũng giúp giảm thiểu các trận đấu thủ tục ở lượt cuối vòng bảng, vì gần như tất cả các đội còn cơ hội, đặc biệt là tranh vé vớt ở lượt cuối.

Trong buổi họp báo, Chủ tịch FIFA cũng khẳng định rằng, World Cup 2022 tại Qatar là World Cup thành công nhất lịch sử, ngoài thành công về chuyên môn, còn thành công về chất lượng giải đấu, nhất là những đội bóng nhỏ đã tạo nên những “địa chấn” bằng việc đánh bại các đội lớn.

Chủ tịch Infantino thông báo FIFA Club World Cup từ năm 2025 cũng sẽ tăng lên 32 đội, thay vì như hiện nay là tám đội. Châu Âu vẫn là khu vực có nhiều suất tham dự giải nhất.

Morocco đã tạo nên kỳ tích tại World Cup 2022 khi trở thành đại diện châu Phi đầu tiên trong lịch sử vào bán kết. Để 'tưởng thưởng" cho điều này, FIFA đã chọn Morocco là chủ nhà FIFA Club World Cup 2023 (từ ngày 1 đến 11-2-2023). Giải đấu vẫn thi đấu theo thể thức cũ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.