Chủ tịch FIFA chia buồn với sự ra đi của danh thủ Tam Lang

Đích thân Chủ tịch FIFA Sepp Blatter đã gửi lời chia buồn và tri ân tới trung vệ huyền thoại Phạm Huỳnh Tam Lang của bóng đá Việt Nam - người vừa qua đời ít ngày trước do tuổi cao.

Chủ tịch FIFA chia buồn với sự ra đi của danh thủ Tam Lang ảnh 1Chủ tịch FIFA chia buồn với bóng đá Việt Nam. (Ảnh: FIFA)

Thư của chủ tịch FIFA có đoạn viết: “Tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất khi được tin huyền thoại bóng đá Việt Nam Phạm Huỳnh Tam Lang đã qua đời.

Ông Phạm Huỳnh Tam Lang đã có một sự nghiệp rất thành công trên cả hai vai trò cầu thủ và huấn luyện viên, được Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) trao tặng kỷ niệm chương ghi nhận những đóng góp đối với bóng đá.

Thay mặt các thành viên của cộng đồng bóng đá thế giới, cho phép tôi được gửi tới gia đình, bạn bè và tất cả những người thân yêu của ông Phạm Huỳnh Tam Lang lời chia buồn sâu sắc nhất.

Ông Tam Lang được coi là một trong những huyền thoại lớn nhất lịch sử bóng đá miền Nam nói riêng và bóng đá Việt Nam nói chung. Năm 1966, ông là đội trưởng tuyển bóng đá Việt Nam Cộng Hòa vô địch Merdeka Cup. Ông từng được gọi vào đội hình “Các ngôi sao châu Á”. Trên cương vị huấn luyện viên, ông Tam Lang đã mang về 4 chức vô địch quốc gia và 2 cúp quốc gia cho Cảng Sài Gòn. Ông cũng đã nhiều lần đảm nhiệm các vị trí trợ lý ở các đội tuyển quốc gia Việt Nam.

Sau khi rời bóng đá đỉnh cao, ông Tam Lang tiếp tục tham gia công tác đào tạo trẻ và là người trực tiếp phát hiện nhiều tài năng lớn của bóng đá Việt Nam. Với những đóng góp lớn của mình cho bóng đá nước nhà, Tam Lang từng được Liên đoàn bóng đá châu Á trao tặng kỷ niệm chương.

Thay mặt bóng đá Việt Nam và gia đình ông Tam Lang, chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng đã có lời cảm ơn tới ông Blatter. Ông Dũng cũng đã gửi lời chia buồn từ người đàn ông quyền lực nhất bóng đá thế giới tới gia đình danh thủ Tam Lang.

Theo Thùy Minh (Vietnam+)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.