Chủ tịch Cần Thơ yêu cầu Sở GD&ĐT khắc phục các sai phạm

(PLO)- Các nội dung khắc phục: thu hồi, hủy bỏ các quyết định chưa đúng, thực hiện bổ nhiệm, bổ nhiệm lại; tổ chức kiểm điểm, có hình thức xử lý kỷ luật đối với tập thể, cá nhân có liên quan.

Ngày 5-1, UBND TP Cần Thơ có công văn gửi Giám đốc hai Sở GD&ĐT và Sở Nội vụ về việc thực hiện kế hoạch khắc phục tại Sở GD&ĐT.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ yêu cầu Giám đốc Sở GD&ĐT khẩn trưởng thực hiện kế hoạch khắc phục, báo cáo về UBND TP trước ngày 15-1. Ảnh: NHẪN NAM

Theo đó, sau khi xem xét công văn của Sở GD&ĐT về việc thực hiện kế hoạch khắc phục tại Sở này và đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ, Chủ tịch UBND TP yêu cầu Giám đốc Sở GD&ĐT khẩn trương thực hiện kế hoạch khắc phục tại Sở theo các nội dung kết luận của Ban Cán sự Đảng UBND TP, chỉ đạo Chủ tịch UBND TP, thời hạn hoàn thành và báo cáo về UBND TP trước ngày 15-1.

Cụ thể, xây dựng kế hoạch khắc phục theo kết luận của Ban Cán sự Đảng UBND TP tại cuộc họp ngày 20-5-2020. Thực hiện các quy trình, thủ tục thu hồi, hủy bỏ các quyết định chưa đúng và thực hiện quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP hồi tháng 8-2020. Tổ chức kiểm điểm trách nhiệm và có hình thức xử lý kỷ luật đối với tập thể, cá nhân có trác nhiệm, có liên quan.

Đồng thời, Chủ tịch UBND TP đề nghị Giám đốc Sở GD&ĐT chủ động phối hợp, cung cấp đầy đủ hồ sơ trong quá trình thực hiện kế hoạch khắc phục đến Sở Nội vụ để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND TP.

Chủ tịch UBND TP giao Giám đốc Sở Nội vụ theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc Giám đốc GD&ĐT trong quá trình thực hiện, kịp thời báo cáo Chủ tịch UBND TP nhiệm vụ được giao.

Trước đó, kết luận của Ban Cán sự Đảng UBND TP tại cuộc họp ngày 20-5-2020 giao Giám đốc Sở GD&ĐT căn cứ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao thực hiện các nội dung: Xây dựng kế hoạch khắc phục cho phù hợp, đảm bảo không làm xáo trộn lớn  và tạo dự luân xấu trong xã hội.

Thực hiện rà soát, bổ sung hồ sơ đối với các trường hợp theo ý kiến thống nhất của các thành viên dự họp là có thể xem xét, bổ sung, hoàn chỉnh thủ tục theo quy định; Thực hiện quy trình, thủ tục thu hồi, hủy bỏ các quyết định sai phạm; Đồng thời đảm bảo không ảnh hưởng đến kỳ thi tuyển sinh…

Cạnh đó, kết luận cũng giao Giám đốc Sở GD&ĐT tổ chức kiểm điểm trách nhiệm và có hình thức xử lý kỷ luật nghiêm với tập thể, cá nhân có trách nhiệm, thực hiện chưa tốt vai trò tham mưu lãnh đạo Sở, để xảy ra những sai sót và đoàn kiểm tra đã nêu ra…

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.