Chủ nợ lãnh 7 năm tù vì... thiếu kiềm chế với con nợ

(PLO)- Dù bị thương rất nặng, nhưng bị hại cố chạy vào trong quán cà phê và được mọi người đưa đi cấp cứu kịp thời nên thoát chết.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 18-2, kết thúc phiên xét xử sơ thẩm TAND tỉnh Kiên Giang tuyên phạt bị cáo Lê Hữu Thắng (36 tuổi, ngụ TP Hà Tiên) 7 năm tù về tội giết người. Bị hại trong vụ án này là TLAK (36 tuổi), ngụ cùng địa phương với bị cáo.

TAND tỉnh Kiên Giang
Bị cáo Lê Hữu Thắng bị TAND tỉnh Kiên Giang tuyên phạt 7 năm tù tội giết người. Ảnh: VĂN VŨ

Theo cáo trạng, anh K có nợ Thắng 6 triệu đồng, tối 19-9-2023, Thắng và anh K hẹn gặp nhau tại quán cà phê để giải quyết nợ. Tại đây, K hứa sẽ trả cho Thắng 3 triệu đồng/tháng, nhưng sau đó, K không thực hiện mà lại hứa trả ít hơn, chỉ 2 triệu đồng/tháng.

Sau cuộc cãi vã căng thẳng về khoản nợ, Thắng không đồng ý với việc K trả ít hơn và đã mất bình tĩnh. Lúc này, Thắng lấy một con dao xếp, đâm liên tiếp 4 nhát vào vai trái của K. Trong lúc chống trả, giằng co, K bị Thắng đâm thêm 3 nhát nữa vào người.

Dù bị thương rất nặng, nhưng K vẫn kiên trì chạy vào trong quán cà phê và được mọi người đưa đi cấp cứu kịp thời nên thoát chết. Kết quả giám định, tỉ lệ thương tật của K là 57%.

Còn Thắng, sau khi gây án, Thắng ném con dao xuống ao nước rồi bỏ trốn, nhưng đã bị Công an bắt giữ sau đó.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm