Chủ nhà muốn xóa thường trú của người thuê được không?

(PLO)- Người thuê đăng ký thường trú tại chỗ trọ nhưng đã chấm dứt việc thuê và không được người cho thuê đồng ý cho giữ đăng ký thường trú thì thuộc trường hợp xóa thường trú.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trước đây, tôi có cho một người thuê nhà. Trong quá trình thuê nhà, tôi có làm thủ tục đăng ký thường trú cho người này. Hiện người thuê nhà đã chuyển đi nơi khác, không còn thuê nhà tôi nữa.

Cho tôi hỏi trường hợp hợp đồng thuê nhà đã hết và người thuê nhà đã chuyển đi nơi khác thì người thuê nhà có bị xóa thường trú không?

Bạn đọc Thanh Hằng (TP.HCM)

Luật sư Nguyễn Văn Hồng, Đoàn Luật sư TP.HCM, trả lời: Tại điểm h khoản 1 Điều 24 Luật Cư trú có quy định những trường hợp bị xóa thường trú.

Theo đó, đối với người đã đăng ký thường trú tại chỗ ở do thuê, mượn, ở nhờ nhưng đã chấm dứt việc thuê, mượn, ở nhờ và không được người cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ đồng ý cho giữ đăng ký thường trú tại chỗ ở đó thì thuộc trường hợp bị xóa thường trú.

Theo Điều 7 Nghị định 62/2021 có quy định về hồ sơ, thủ tục xóa thường trú. Cụ thể, trong thời hạn bảy ngày kể từ ngày hộ gia đình có người thuộc diện bị xóa thường trú, người thuộc diện bị xóa thường trú hoặc đại diện hộ gia đình có trách nhiệm nộp hồ sơ làm thủ tục xóa thường trú đến cơ quan đăng ký cư trú.

Hồ sơ xóa thường trú gồm: Tờ khai thay đổi thông tin cư trú và giấy tờ, tài liệu chứng minh thuộc một trong các trường hợp bị xóa thường trú.

Trong thời hạn năm ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ thì cơ quan đăng ký cư trú phải xóa thường trú đối với công dân và cập nhật việc xóa thường trú vào cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu về cư trú.

Như vậy, trường hợp của bạn, nếu bạn không đồng ý cho người thuê nhà giữ lại đăng ký thường trú tại nhà bạn thì người thuê nhà thuộc trường hợp bị xóa thường trú.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.