'Chốt' ngày ký thỏa thuận thương mại Mỹ-Trung giai đoạn một

(PLO)- Tuần sau, Mỹ và Trung Quốc sẽ chính thức ký kết Thỏa thuận thương mại giai đoạn một tại thủ đô Washington. 

Trung Quốc hôm 9-1 xác nhận rằng đại diện đàm phán thương mại của họ sẽ có mặt tại Washington (Mỹ) để bắt đầu ký kết thỏa thuận thương mại tạm thời giai đoạn 1, động thái hạ nhiệt căng thẳng thương chiến Mỹ-Trung vốn kéo dài gần hai năm qua, theo tờ Business Insider

Người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc Cao Phong khẳng định trước báo giới: “Phó Thủ tướng Lưu Hạc sẽ tới Washington vào ngày 13-1 và vào ngày 15-1 sẽ tham dự buổi ký kết thỏa thuận thương mại Giai đoạn 1”.  

Đây được coi là tuyên bố chính thức đầu tiên từ Trung Quốc rằng họ sẽ tham gia buổi lễ ký kết thỏa thuận thương mại theo như Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố hồi tháng 12-2019.

Ông Cao Phong khẳng định phái đoàn đàm phán Trung Quốc sẽ ký kết thỏa thuận thương mại với Mỹ vào ngày 15-1. Ảnh: TÂN HOA XÃ

Đồng thời, ông Cao còn cho biết hai nước vẫn đang duy trì đàm phán chặt chẽ về các chi tiết cụ thể trong cách thức ký kết thỏa thuận.  

Business Insider cho hay Mỹ và Trung Quốc gần đây đã tiết lộ nhiều chi tiết về thỏa thuận thương mại giai đoạn 1. Theo đó, thỏa thuận sẽ cắt giảm một nửa trong 15% thuế quan đánh vào hàng nhập khẩu từ Trung Quốc trị giá 120 tỉ USD.

Thông tin tiết lộ cho hay bản thỏa thuận này bao gồm 86 trang nhưng hai bên chưa công bố chi tiết. Phía Nhà Trắng nói rằng họ muốn đảm bảo những cảm kết từ Trung Quốc về các cách thức quản lý kinh tế

Chính quyền của Tổng thống Donald Trump nói với truyền thông rằng phía Trung Quốc đã đồng ý đẩy mạnh nhập khẩu các sản phẩm nông nghiệp từ Mỹ.

Phản hồi thông tin này, ông Cao Phong khẳng định: “Trung Quốc sẽ cải thiện chính sách thuế đối với lúa mì, ngô và các sản phẩm nông nghiệp khác dựa trên các quy tắc của Tổ chức Thương mại Thế giới".

Phó Thủ tướng Lưu Hạc sẽ tiếp tục dẫn đầu đoàn đám phán Trung Quốc đến Washington từ ngày 13-1. Ảnh: REUTERS

Tờ South China Morning Post dẫn bình luận một số chuyên gia về thông tin thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 sẽ ký vào ngày 15-1 tới.

Cựu giám đốc của một nhóm chuyên gia của Bộ Thương mại Trung Quốc, Huo Jianguo, nhận định việc ký kết thỏa thuận giai đoạn 1 chỉ tạm thời giảm bớt căng thẳng trong quan hệ thương mại song phương giữa Washington và Bắc Kinh vì một số trừng phạt thuế quan của Mỹ vẫn còn.

“Tất cả phần khó khăn nhất sẽ bị chuyển sang đàm phán giai đoạn 2, tuy nhiên, sẽ khó khăn hơn để đạt được thỏa thuận” - ông Huo nói. “Hiện tại, chưa có bất kỳ thông tin về lịch trình của thỏa thuận giai đoạn 2, kể cả từ phía Trung Quốc lẫn Mỹ”.

South China Morning Post dẫn lời chuyên gia kinh tế Larry Hu từ công ty đầu tư tài chính Macquarie Capital của Hong Kong nói rằng có vẻ Trung Quốc “không mấy hào hứng” khi ký thỏa thuận thương mại giai đoạn một này.

“Chính quyền ông Trump đang cố gắng chạy đua cho cuộc bầu cử tổng thống, nhưng phía Trung Quốc thì không, nên họ không phải vội”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.