Chồng sát hại vợ vì cho rằng vợ bỏ nhà đi và có người đàn ông khác

(PLO)- Cho rằng vợ bỏ nhà đi mấy tháng không về và có người khác nên bị cáo đã dùng dao sát hại vợ rồi tự tử.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 22-10, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm vụ án Bùi Trọng Tuyến (sinh năm 1990, ngụ Đắk Lắk) bị truy tố về tội giết người theo khoản 1 Điều 123 BLHS 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017).

sát hại vợ
Bị cáo Tuyến tại tòa. Ảnh: YC

Hồ sơ thể hiện, chị Y và Bùi Ngọc Tuyến là vợ chồng và có 2 người con chung. Tháng 11-2022, do vợ chồng mâu thuẫn nên chị Y bỏ nhà đi TP.HCM làm thuê và không về nhà.

Ngày 15-4-2023, Tuyến đến TP.HCM để tìm chị Y. Khi đi, Tuyến lấy 1 con dao để vào trong ba lô đeo trên người. Chiều ngày 16-4-2023, Tuyến gặp chị Y. Sau đó, chị Y rủ Tuyến cùng đi sinh nhật bạn.

Khi kết thúc buổi tiệc, chị Y và Tuyến về lại phòng trọ ở xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn cũ, thì Tuyến xin chị Y cho ngủ lại, chị Y đồng ý.

Quá trình ngủ chung, giữa Tuyến và chị Y xảy ra cãi nhau về việc chị Y tự bỏ nhà đi mấy tháng nay không về với 2 con và có người khác.

Khoảng 2 giờ ngày 17-4-2023, Tuyến đi xuống tầng trệt phòng trọ lấy con dao trong túi xách, rồi đâm chị Y trọng thương. Tuyến cũng tự đâm vào cổ của mình 1 nhát để tự tử.

Chị Y được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng đã tử vong. Công an xã Bà Điểm đến hiện trường, phát hiện Tuyến đang nằm trên người nhiều máu, trên cổ còn cầm con dao nên đưa Tuyến đi cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Tại phiên tòa, bị cáo Tuyến vẫn cho rằng mình không cố tình dùng dao để đâm vợ. Bị cáo khai con dao bị cáo đã mua từ trước nhưng bị cáo đưa dao kề cổ chị Y là để dọa nhưng chị Y quay qua dẫn đến sự việc. Tuyến cho rằng không có ý định giết chết chị Y, rất hối hận vì bỏ con nhỏ không ai nuôi.

Luận tội, VKS đề nghị xử phạt Tuyến 20 năm tù về tội giết người.

Nói lời sau cùng, bị cáo Tuyến mong HĐXX xem xét cho bị cáo hưởng sự khoan hồng của pháp luật để sớm về với gia đình, chăm sóc con và mẹ già.

Sau khi nghị án, HĐXX nhận định bị cáo không thừa nhận hành vi như cáo trạng và kết quả điều tra bổ sung đã nêu. Tuy nhiên, căn cứ vào hồ sơ vụ án đã có cơ sở xác định vì mâu thuẫn và ghen tuông vô cớ, bị cáo Tuyến đã lấy dao đưa vào cổ nhằm giết chị Y và sau đó đâm chị Y.

HĐXX nhận định hành vi của bị cáo đã phạm tội giết người với tình tiết có tính chất côn đồ, xâm phạm đến sức khỏe, tính mạng của người khác, coi thường pháp luật..., cần có mức án nghiêm khắc. HĐXX cũng xem xét các tình tiết giảm nhẹ của bị cáo như bị cáo chưa có tiền án, tiền sự...

Từ đó, HĐXX tuyên phạt bị cáo Tuyến 19 năm tù về tội giết người.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm