Chọn đại sứ quá mập, FIFA bị ‘ném đá’

(PLO)- Cựu Ủy viên Ban chấp hành FIFA chỉ trích rất căng FIFA chọn "đại sứ" quá... béo.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Người chỉ trích chính là cựu ủy viên ban chấp hành FIFA, bà Moya Dodd.

Siêu mẫu Adriana Lima được FIFA chọn là “đại sứ fan bóng đá toàn cầu” của tổ chức này, lập tức cựu nữ ủy viên ban chấp hành FIFA chỉ trích rất nặng.

Mà Moya Dodd dùng từ những rất nặng để nói về FIFA khi chọn siêu mẫu rất đẫy đà và đầy da thịt, gọi nôm na là... quá mập để làm “đại sứ toàn cầu bóng đá nữ” của FIFA.

Mà Moya Dodd là cựu tuyển thủ Úc, và là một ủy viên có tiếng nói cực lớn trong Ban chấp hành bóng đá nữ của FIFA lẫn AFC.

Bà Moya Dodd cũng là người có công đầu trong cuộc vận động để đưa World Cup nữ 2023 về với Úc và New Zealand.

FIFA chọn đại sứ có thân hình...đồ sộ, bà Moya Dodd cho đó là việc đi ngược của FIFA. Ảnh: Getty

FIFA chọn đại sứ có thân hình...đồ sộ, bà Moya Dodd cho đó là việc đi ngược của FIFA. Ảnh: Getty

Moya Dodd đã lên tiếng rất nặng với FIFA rằng, FIFA không có mắt và không có tai hay sao chọn Adriana Dodd vào vai trò đại sứ fan toàn cầu của bóng đá nữ. Thời đại này nhiều cô gái, em gái lười vận động, dẫn đến thừa cân, béo phì, những bệnh về tim, mỡ máu, huyết áp, FIFA cổ xúy cho...thừa cân béo phì ở giới nữ hay sao?!”.

Moya Dodd rất bực khi FIFA chọn Adriana Lima vào vai trò đại sứ này. Bà Moya Dodd còn cho rằng, FIFA đã đi ngược và thậm chí rất mâu thuẫn khi chọn “đại sứ” Lima quá thừa cân, vậy bức thông điệp FIFA muốn gửi đi là gì?

Vai trò của Adriana Lima khi ngồi vào ghế đại sứ fan toàn cầu của FIFA là hàng năm có những hoạt động toàn cầu để cho nữ giới, các em gái nhỏ quan tâm nhiều hơn đến bóng đá và chơi bóng đá.

Cựu ủy viên Ban chấp hành FIFA Moya Dodd lại cứ đem cái “cơ thể màu mỡ” và đẩy đà của Lima ra chỉ trích FIFA.

Điều đáng nói là trước đây năm tháng, FIFA đem chuyện này ra bàn, cụ thể là chọn Adriana Lima nhưng lúc bà Moya Dodd còn là ủy viên Ban chấp hành đã phản ứng quyết liệt. Khi bà nghỉ thì FIFA vẫn giữ quan điểm chọn Lima và bây giờ siêu mẫu này đã chính thức là đại sứ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.