Chơi sang như chủ nhà SEA Games 32

(PLO)- Campuchia đã chính thức lên tiếng về một SEA Games miễn phí, sau những trầm trồ, ngạc nhiên của dư luận ở Đông Nam Á, thậm chí là hoài nghi.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Báo chí nước chủ nhà tiết lộ việc miễn phí ăn, ở, di chuyển cho các HLV, VĐV, miễn phí vé cho khán giả, không nằm trong kế hoạch.

Tổ hợp thể thao Morodok Techno - nơi tổ chức lễ khai mạc và bế mạc SEA Games 32. Ảnh: KMT

Tổ hợp thể thao Morodok Techno - nơi tổ chức lễ khai mạc và bế mạc SEA Games 32.
Ảnh: KMT

Cách đây vài tháng, đã xuất hiện nhiều tranh cãi về việc ngã giá bản quyền truyền hình giữa Campuchia và Thái Lan. Cuối cùng, Thủ tướng Hun Sen muốn chấm dứt mọi rắc rối đã truyền lệnh miễn phí bản quyền phát sóng. Đến ngày 18-4, Campuchia lại đưa ra một quyết định táo bạo khác là miễn phí toàn bộ chi phí cho những người trực tiếp tranh tài SEA Games 32.

Theo quy định, mỗi thành viên các đoàn thể thao góp mặt tại SEA Games phải đóng phí dịch vụ 50-100 USD/ngày/người gồm lưu trú, ăn uống, di chuyển nhưng Campuchia không thu khoản này. Khi quyết định được đưa ra, nhiều quốc gia Đông Nam Á rất ngạc nhiên, bởi việc miễn phí đi ngược với phương châm thể thao hiện đại, ít nhất cần nguồn tài chính thu để bù chi.

Các quốc gia như Thái Lan, Singapore, Malaysia, Indonesia… thường tận dụng triệt để các khoản thu để vận hành, có duy nhất Campuchia làm điều ngược lại.

Sáng 26-4, Ban tổ chức SEA Games không giấu giếm cách chơi sang của mình khi chỉ ra quốc gia có GPD thuộc nhóm thấp nhất Đông Nam Á, chỉ trên Lào và Đông Timor nhưng họ không cần bán vé, bản quyền truyền hình và quảng cáo để gây ấn tượng cho bạn bè quốc tế. Họ muốn cho cả thế giới thấu hiểu Campuchia rồi về lâu về dài sẽ trở thành điểm đến hấp dẫn của du khách thập phương.

Theo đó, tổng chi phí cho SEA Games 32 của Campuchia là 200 triệu USD, trong đó Trung Quốc tài trợ xây dựng tổ hợp thể thao Morodok Techno là 160 triệu USD, còn lại do chủ nhà chi phí khoảng 40 triệu USD. Campuchia còn đưa ra con số so sánh là SEA Games 31 tại Việt Nam, chủ nhà tiêu tốn 51 triệu USD.

Báo chí Campuchia cũng tranh thủ khoe tổ hợp Morodok hoành tráng thứ nhì Đông Nam Á sau Bukit Jalil của Malaysia, gấp đôi tổ hợp Mỹ Đình. Những động tác của chủ nhà SEA Games 32 mà lần đầu tiên Campuchia đăng cai đã gây tiếng vang lớn. Họ nhận được sự thán phục của bạn bè quốc tế nhưng quan trọng hơn là thế giới biết đến một Campuchia khác biệt vừa tạo kỷ lục lịch sử.

Các địa điểm thi đấu SEA Games đều rất hoành tráng, ngay cả sân bóng Olympic nằm ở trung tâm thủ đô Phnom Penh nhiều thập niên qua với mặt cỏ nhân tạo, nay cũng trải cỏ chỉ rất chất lượng, đẹp mắt. Hãy chờ một đại hội thể thao Đông Nam Á hoành tráng và mới lạ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.