Chơi nhạc nơi công cộng có cần xin phép?

(PL)- Biểu diễn nhạc ở nơi công cộng không cần xin phép nhưng phải thông báo Sở VH-TT&DL nơi biểu diễn ít nhất năm ngày làm việc trước ngày biểu diễn.

Ngày 4-7, trên mạng xã hội xuất hiện một clip với hình ảnh ba nam sinh viên của Học viện Âm nhạc Huế đang biểu diễn âm nhạc ngay bờ sông Hàn trên đường Trần Hưng Đạo (phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng).

Lúc này, người đàn ông mặc áo thun, quần tây xưng là cán bộ quy tắc đô thị phường An Hải Tây (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) yêu cầu đưa tất cả nhạc cụ lên xe công vụ và đến trụ sở phường để làm việc.

Vụ việc thu hút hàng ngàn lượt chia sẻ trên mạng xã hội với nhiều bình luận trái chiều. Phần đông ý kiến cho rằng những sinh viên này vi phạm lần đầu, có thể nhắc nhở và bỏ qua được. Một số khác thì cho rằng các bạn cần phải thượng tôn pháp luật.

Nhóm sinh viên trong clip gồm Trần Duy Phương, Nguyễn Hà Triều (cùng 22 tuổi, ngụ huyện Quế Sơn, Quảng Nam) và Nguyễn Văn Quang Duy (21 tuổi, ngụ TP Huế). Những sinh viên này bị thu nhiều nhạc cụ như loa, trống Cajon, guitar, organ... tổng trị giá 70 triệu đồng.

Nhóm sinh viên đang biểu diễn trên một vỉa hè ở Đà Nẵng. Ảnh: HẢI HIẾU

Cán bộ quy tắc đô thị phường An Hải Tây đã lập biên bản vi phạm hành chính của nhóm sinh viên vì đã “sử dụng trái phép lòng đường đô thị, hè phố để thực hiện bày, bán hàng hóa”, quy định tại điểm b khoản 4 Điều 12 Nghị định 46/2016 của Chính phủ. Mức phạt cho hành vi này đối với cá nhân là từ 2 triệu đến 3 triệu đồng.

Sau khi nhạc cụ bị đưa về phường, ba sinh viên ra bãi biển suốt đêm để đến sáng lên phường làm việc.

“Tụi em là sinh viên, tranh thủ trong thời gian nghỉ hè đi biểu diễn vì đam mê nghệ thuật, ai công nhận sự biểu diễn của tụi em thì góp chút ít chứ không phải tụi em đi xin tiền. Nếu xử phạt thì ít nhất cũng 2 triệu đồng, tụi em không biết lấy tiền đâu để đóng” - Quang Duy bày tỏ.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Nguyễn Bá An, Chủ tịch UBND phường An Hải Tây, cho biết phường đã lập biên bản vi phạm hành chính về việc vi phạm của các sinh viên (SV). Chiều 4-7, phường mời các SV đến làm việc. Do các SV vi phạm lần đầu nên phường chỉ nhắc nhở, yêu cầu làm cam kết không tái phạm chứ không ra quyết định xử phạt, đồng thời trả lại nhạc cụ cho các SV.

Bên cạnh đó, lãnh đạo phường cũng yêu cầu cán bộ quy tắc đô thị phường khi làm việc phải mặc đồng phục chứ không được mặc áo thun, quần tây.

Trước đó, vào tháng 7-2017, một cậu bé 15 tuổi bị “truy” giấy phép biểu diễn khi chơi đàn violon tại khu vực phố đi bộ Hồ Gươm (Hà Nội) gây xôn xao cộng đồng mạng. Cậu bé chơi đàn violon ở đường Đinh Tiên Hoàng, nhiều người dân và du khách dừng lại lắng nghe. Phía trước cậu bé có đặt hộp đàn để những người thưởng thức ủng hộ tiền, số tiền này được cho biết sẽ dùng vào hoạt động từ thiện. Giữa lúc cậu bé đang chơi đàn, lực lượng công an tới yêu cầu dừng lại vì cậu không có giấy phép biểu diễn.

Điều 15 của Nghị định 79/2012 về biểu diễn nghệ thuật quy định: Khi tổ chức biểu diễn nghệ thuật quần chúng không phải đề nghị cấp giấy phép nhưng phải thông báo bằng văn bản với Sở VH-TT&DL nơi biểu diễn ít nhất năm ngày làm việc trước ngày biểu diễn, phải đảm bảo âm thanh không quá mức quy định…

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.