'Choáng' với điểm chuẩn đại học khối trường y dược năm 2021

(PLO)- Y khoa và Răng hàm mặt là hai ngành có điểm chuẩn cao nhất khối ngành sức khỏe năm nay.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 16-9, hầu hết các trường đào tạo khối ngành sức khỏe trên cả nước đã công bố điểm chuẩn đại học ở phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT.

Không ngoài dự đoán, với điểm thi cao như năm nay, các ngành học khối sức khỏe đều có mức điểm chuẩn cao, một số ngành tăng điểm hơn hẳn năm 2020.

Như tại Trường ĐH Y dược TP.HCM, ngành cao nhất lên tới 28,20 điểm là Y khoa. Các ngành khác cũng có mức cao từ 22 đến 27,65 điểm.

Cụ thể như sau:

Tương tự, theo công bố của Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch, điểm chuẩn các ngành học của trường từ 21,35 đến 27,35 điểm, tùy theo nhóm hộ khẩu của thí sinh tại TP.HCM hay ở tỉnh.

Cao nhất năm nay vẫn là ngành Răng hàm mặt với 27,35 điểm dành cho thí sinh toàn quốc và ở mức 26,6 dành cho thí sinh hộ khẩu TP.HCM. Kế đến là ngành Y khoa với 27,35 điểm (thí sinh toàn quốc) và 26,35 điểm (thí sinh TP.HCM).

Cụ thể như sau:

Tại Hà Nội, Trường ĐH Dược Hà Nội công bố điểm chuẩn vào hai ngành là Dược học và Hoá dược với mức điểm lần lượt là 26,25 và 26,05 điểm.

Với Trường ĐH Y Hà Nội, điểm chuẩn cũng ở mức từ 23,2 lên tới 28,85 điểm. Trong đó, Y khoa là ngành có điểm chuẩn cao nhất với 28,85.

Tiếp theo là ngành Răng hàm mặt với 28,45 điểm.

Tại Trường ĐH Y Dược Hải Phòng, điểm chuẩn năm nay cũng dao động từ 22,35 đến 26,9 điểm.

Trong đó, ngành Y khoa vẫn là ngành có điểm chuẩn cao nhất vào trường với 26,9 điểm. Kế đến là Răng hàm kặt với 26,7 điểm. Khoa Y học dự phòng có điểm chuẩn thấp nhất với 22,35 điểm.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.