Choáng váng: Túi Hermes, LV, Dior giá chỉ 30.000 đồng/chiếc

(PLO)- Lực lượng quản lý thị trường đã tạm giữ hàng ngàn sản phẩm có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu Hermes, LV, Dior, Chanel, được bán với giá chỉ 30.000-40.000 đồng/chiếc.

Tối 13-11, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 8 thuộc Cục QLTT Hà Nội phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, phát hiện một cơ sở kinh doanh có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu túi xách nổi tiếng ở huyện Phú Xuyên.

Lực lượng quản lý thị trường đã tạm giữ hàng ngàn sản phẩm có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu Hermes, LV, Dior, Chanel.

Theo đó, tại cơ sở kinh doanh Hà Thư ở địa bàn tiểu khu Phú Mỹ, thị trấn Phú Xuyên, lực lượng chức năng thu giữ hơn 1.000 sản phẩm bao gồm các loại túi xách gắn nhãn hiệu Hermes, LV, Dior, Chanel.

Lý do thu giữ vì chủ cơ sở kinh doanh không xuất trình được hóa đơn, chứng từ về nguồn gốc số hàng hóa trên, tất cả đều có dấu hiệu giả mạo nhãn mác.

Được biết tại cửa hàng này, mỗi chiếc túi được bán sỉ với giá 30.000-40.000 đồng/chiếc tùy loại.

Chủ cơ sở kinh doanh cho biết số hàng này được mua trên mạng xã hội và giao dịch qua điện thoại. Sau khi nhập hàng về, chủ tiệm sẽ dùng hình thức livestream trên mạng xã hội Facebook để bán hàng online.

Những sản phẩm này được bán với giá chỉ 30.000-40.000 đồng/chiếc.

Trước đó, lực lượng QLTT liên tiếp kiểm tra và thu giữ hàng chục ngàn sản phẩm thời trang tại nhiều cơ sở kinh doanh có nghi vấn cắt bỏ nhãn mác Trung Quốc.

Điển hình, Đội QLTT số 14 thuộc Cục QLTT Hà Nội tiến hành kiểm tra năm địa điểm kinh doanh của thương hiệu thời trang Seven.Am.

Tại thời điểm kiểm tra, chủ năm cửa hàng kinh doanh thương hiệu thời trang Seven.Am trên địa bàn Hà Nội chưa xuất trình đầy đủ hóa đơn chứng minh nguồn gốc hợp pháp của hàng hóa, vì vậy Đội QLTT số 14 đã tiến hành tạm giữ toàn bộ hơn 9.000 sản phẩm để điều tra làm rõ.

Hay như trước đó, Đội QLTT số 17 thuộc Cục QLTT Hà Nội cũng kiểm tra cơ sở may mặc tại 503 Bát Khối, phường Thạch Bàn, quận Long Biên.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện công nhân may của cơ sở này đang thực hiện việc cắt tem nhãn gốc bằng tiếng nước ngoài và đính thay bằng nhãn IFU hoặc NEM trên các sản phẩm quần áo.

Cụ thể, hàng hóa gồm 66 bao quần áo các loại có chữ nước ngoài, 2.130 sản phẩm quần áo đã gắn nhãn IFU, 16 bao quần áo gắn nhãn NEM, sáu bao túi xách và bốn bao quần áo đã cắt nhãn gốc.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.